Bé 2 tuổi ngã từ tầng hai trường mầm non xuống đất

(PL0) Anh L cho hay, sau khi thấy tâm lý cháu A đã ổn hơn, anh L hỏi con gái mình thì cháu nói bị ngã từ cửa sổ của phòng máy tính của trường xuống đất.

Theo anh VSL – phụ huynh có con gái là cháu VQA (2,5 tuổi) đang theo học tại trường Mầm non Mai Dịch, thuộc phường Mai Dịch, quận  Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay:  khoảng 16 giờ chiều ngày 11 – 5 vừa qua anh nhận được thông báo của nhà trường về việc con gái anh bị ngã từ cửa sổ tầng 2 của trường xuống đất, và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương .

“Chỗ cháu bị rơi là khe hẹp nằm giữa bức tường lớp học với hàng rào của trường. May mắn khi rơi xuống, cháu chỉ bị xây xước nhẹ. Sau khi thấy tâm lý cháu A đã ổn hơn, tôi hỏi thì cháu nói bị ngã từ cửa sổ của phòng máy tính xuống”, anh L cho hay.

Anh L chia sẻ thêm, bản thân anh không hiểu tại sao trong giờ học con anh không ở trong lớp mà lại ở phòng máy tính và rơi xuống từ tầng 2,  trong khi lớp của con anh có đến bốn giáo viên trong nom các cháu.  “Nếu con có vấn đề gì ai sẽ chịu trách nhiệm”, anh L nói.

Được biết cháu A chỉ mới học tại trường Mầm non Mai Dịch từ hôm 7-5. 

Liên quan đến sự việc trên, chiều 15- 5, bà Vũ Ngọc Dự - Hiệu trưởng trường Mầm non Mai Dịch thừa nhận, cháu A đúng là đã ngã từ tầng hai của trường xuống đất vào đúng thời điểm các cháu chuẩn bị được phụ huynh đến đón.

Ngoài ra bà Dự  cũng khẳng định, không có chuyện các cô giáo phạt nhốt cháu ở phòng máy như một số nghi vấn trước đó. Trước thời điểm xảy ra sự việc cháu có chạy xuống sân trường và được một cô giáo dẫn lên lớp.

Do các cô không để ý sát sao nên cháu tự ý đi sang phòng máy tính và xảy ra sự việc. Lỗi này do các cô chưa quản lý sát sao. Nhà trường xin lỗi và nhận trách nhiệm, đồng thời trường đã gửi báo cáo sự việc lên lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cũng như Đảng ủy, UBND phường Mai Dịch.

Trường mầm non Mai Dịch nơi xảy ra sự việc.

Bên cạnh đó, bà Vũ Ngọc Dự cũng thông tin, thông qua các kết quả chụp cắt lớp, chụp CT não, siêu âm ổ bụng...tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cho biết cháu A không bị ảnh hưởng gì.

Hiện gia đình anh L cũng đã rút đơn, không có khiếu nại gì. Nhưng gia đình cháu bé mong muốn nhà trường cam kết, trong thời gian cháu A học ở trường, nếu có vấn đề gì ảnh hưởng tới sức khỏe từ vụ ngã này thì nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cho thợ hàn song sắt cửa sổ lại để tránh trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Sáng nay cháu A đã đến trường học lại với tâm lý khá ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.