Bảy tháng, ba cấp chưa xử lý xong mái che vi phạm

(PL)- Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND TP chỉ đạo cấp xã xử lý một mái che vi phạm nhưng hơn bảy tháng nay yêu cầu trên vẫn chưa được thực hiện.

Theo bà Phạm Thị Kim Hương ở ấp 1, xã Trung An, TP Mỹ Tho bà có mua một phần đất cạnh hộ bà N., trước mặt khu đất có một con đường đất rộng gần 2 m dẫn vào những khu đất bên trong. Năm 2014, bà phát hiện hộ bà N. xây bức tường chắn ngang đường đi và dựng mái che để phục vụ mục đích kinh doanh. Việc xây tường này khiến các hộ dân ở phía trong muốn ra đường lớn phải đi vòng một đoạn khá xa.

Bà Hương đến xã trình báo sai phạm trên và yêu cầu hộ bà N. phải trả lại con đường đi theo hiện trạng ban đầu. Tháng 4-2016, UBND xã ra Quyết định số 26 yêu cầu bà N. tháo dỡ công trình sai phạm trong thời hạn 30 ngày nhưng bà N. không thực hiện.

Công trình vi phạm của hộ bà N. chặn ngang lối đi chung. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại buổi tiếp xúc dân ở Văn phòng Tiếp công dân tỉnh ngày 22-12-2016, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, giao UBND TP Mỹ Tho chỉ đạo UBND xã Trung An tổ chức thực hiện Quyết định 26. Nếu gia đình bà N. không tự giác tháo dỡ, UBND TP Mỹ Tho chỉ đạo lực lượng chức năng TP phối hợp với xã Trung An tiến hành cưỡng chế tháo dỡ mái che vi phạm của hộ bà N. Thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa giải quyết xong.

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trung An, cho biết: “Việc dựng mái che trên đất công của hộ bà N. là đã vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra lại, các ngành vẫn chưa thống nhất được hành vi vi phạm của hộ bà N. là hành vi nào. Phòng Quản lý đô thị thì xác định vi phạm hành lang an toàn giao thông trong khi Phòng TN&MT thì cho đó là vi phạm lấn chiếm đường đi công cộng. Hiện xã đang xin ý kiến các ngành để có sự thống nhất, sau đó sẽ xử lý”.

Ông NGUYỄN HOÀNG ĐẢM, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho:

Sẽ xử lý dứt điểm trong tháng

Hiện vụ việc trên TP Mỹ Tho đã giao xuống UBND xã xử lý. Nếu gặp vướng mắc, xã sẽ báo cáo để TP cùng phối hợp thực hiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời ngành tư pháp họp và thống nhất tính pháp lý của quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp của hộ bà N. Dự kiến vụ việc sẽ được giải quyết xong trong tháng 7 này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.