Bầu thủ tướng Thái Lan: Đảng Tiến bước sẽ ủng hộ ứng viên đảng Vì nước Thái

(PLO)- Đảng Tiến bước của ông Pita Limjaroenrat tuyên bố sẽ ủng hộ ứng viên của đảng Vì nước Thái trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng lần thứ ba tại quốc hội Thái Lan vào tuần tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo trưa 21-7, tổng thư ký đảng Tiến bước (MFP) - ông Chaithawat Tulathon thông báo đảng này sẽ rút lui và nhường chỗ cho đảng Vì nước Thái đứng ra lãnh đạo liên minh 8 đảng để lập chính phủ mới tại Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Ông Tulathon cũng cho biết vào cuộc họp lưỡng viện quốc hội Thái Lan sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 27-7, MFP sẽ ủng hộ ứng viên của đảng Vì nước Thái cho vị trí thủ tướng.

Thông báo trên được đưa ra sau hai lần thất bại của liên minh 8 đảng trong nỗ lực đề cử ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo MFP - trở thành thủ tướng Thái Lan.

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat (giơ tay). Ảnh: Chalinee Thirasupa/REUTERS
Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat (giơ tay). Ảnh: Chalinee Thirasupa/REUTERS

“Với việc ông Pita hai lần thất bại, MFP quyết định trao lại cơ hội cho đảng Vì nước Thái” - Tổng thư ký MFP cho hay.

Ông Chaithawat nói rằng mục tiêu chính của MFP không phải để ông Pita trở thành thủ tướng mà là “thành lập một chính phủ theo biên bản ghi nhớ giữa 8 đảng”.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp liên minh 8 đảng vào hôm 21-7, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew nói rằng liên minh thống nhất sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Thượng viện và các đảng chính trị khác trong Hạ viện nhằm đảm bảo đủ số phiếu ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của đảng Vì nước Thái trong phiên họp tới.

Bên cạnh đó, ông Cholnan cho hay liên minh 8 đảng cũng sẽ thảo luận về các điều kiện do các thượng nghị sĩ đưa ra để đổi lấy sự ủng hộ của họ.

Tuy nhiên ông Cholnan nhấn mạnh rằng nếu hai cách tiếp cận trên thất bại, đảng Vì nước Thái sẽ có quyền quyết định phải làm gì tiếp theo.

Lãnh đạo đảng Vì nước Thái cũng cho biết đảng này dự kiến sẽ thông báo đề cử cho vị trí ứng viên thủ tướng vào ngày 26-7.

Hiện tại, đảng Vì nước Thái có 3 ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế thủ tướng Thái Lan, gồm ông trùm bất động sản Srettha Thavisin, bà Paetongtarn Shinawatra - con út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - và cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, MFP giành chiến thắng với 151 ghế trong Hạ viện Thái Lan, xếp sau là đảng Vì nước Thái với 141 ghế. Hai đảng này thành lập chính phủ liên minh với 6 đảng khác. Liên minh này hiện chiếm 312 trong tổng số 500 ghế của Hạ viện Thái Lan.

Ban đầu, liên minh này đề cử ông Pita làm ứng cử viên thủ tướng Thái Lan. Tuy nhiên trong đợt bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 13-7, lãnh đạo MFP không giành được sự ủng hộ của ít nhất 375 phiếu cần thiết từ quốc hội Thái Lan.

Trong lần bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan lần 2 vào ngày 19-7, quốc hội bác bỏ việc tái đề cử ông Pita làm ứng viên thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.