Ông Pita Limjaroenrat tiếp tục được đề cử làm thủ tướng Thái Lan

(PLO)- Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat tiếp tục nhận được đề cử làm ứng viên thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu lưỡng viện quốc hội Thái Lan lần thứ 2 vào ngày mai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tối 17-7, liên minh 8 đảng đã nhất trí tiếp tục đề cử ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo đảng Tiến bước - là ứng cử viên thủ tướng trong lần bỏ phiếu thứ 2 tại quốc hội Thái Lan vào ngày 19-7, theo tờ Bangkok Post.

Lãnh đạo đảng Tiến bước - ông Pita Limjaroenrat tại phiên bầu cử thủ tướng Thái Lan lần đầu tiên vào hôm 13-7. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Lãnh đạo đảng Tiến bước - ông Pita Limjaroenrat tại phiên bầu cử thủ tướng Thái Lan lần đầu tiên vào hôm 13-7. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Cơ hội lần 2

Phát biểu sau cuộc họp với liên minh giữa đảng Tiến bước và 7 đảng khác, ông Pita cho biết liên minh này đã đề cử ông làm ứng viên thủ tướng trong phiên họp ngày mai của quốc hội. Liên minh này hiện chiếm 312 trong tổng số 500 ghế của Hạ viện Thái Lan.

“Nếu số phiếu ủng hộ không gia tăng đáng kể, chúng tôi sẽ rút lui và nhường chỗ cho đảng Vì nước Thái” - ông Pita cho hay.

Ông kỳ vọng trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng lần 2, ông sẽ nhận thêm 10% phiếu ủng hộ từ quốc hội, đặc biệt là sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ do quân đội bổ nhiệm. Theo đó, ông cho biết nếu số phiếu ủng hộ tăng từ 324 phiếu lên 344 hoặc 345, ông sẽ có cơ hội lần thứ 3.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào hôm 13-7, ông Pita - ứng cử viên thủ tướng duy nhất - đã không nhận được đa số ủng hộ của quốc hội Thái Lan để thành lập chính phủ mới dẫn dắt đất nước trong 4 năm tới.

Để trở thành thủ tướng, các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của ít nhất 375 phiếu bầu ở cả Hạ viện và Thượng viện. Do đó, ông Pita cần 63 phiếu ủng hộ để trở thành thủ tướng tiếp theo.

Còn nhiều khó khăn

Vào ngày 17-7, một số thượng nghị sĩ Thái Lan cho rằng ông Pita không thể được tiếp tục đề cử làm ứng viên thủ tướng sau thất bại hồi tuần trước, theo tờ Bangkok Post.

Thượng nghị sĩ Somchai Sawaengkarn cho biết ông đã triệu tập một cuộc họp vào hôm nay (ngày 18-7) giữa các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Thái Lan để xem xét liệu ông Pita có đủ điều kiện tái đề cử làm ứng viên thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu thứ 2 tại quốc hội vào ngày mai.

Ông Somchai nói rằng ông sẽ viện dẫn điều 41 quy chế họp quốc hội, trong đó quy định rằng một kiến nghị đã bị từ chối không được đưa lên bỏ phiếu một lần nữa trong cùng kỳ họp quốc hội.

“Điều đó có nghĩa ông Pita không được đề cử lần nữa” - ông Somchai nói.

Một số thượng nghĩ sĩ đã ủng hộ đề xuất trên.

Ông Pita Limjaroenrat (giữa) và các lãnh đạo trong liên minh 8 đảng hôm 18-5-2023. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS
Ông Pita Limjaroenrat (giữa) và các lãnh đạo trong liên minh 8 đảng hôm 18-5-2023. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS

Tuy nhiên liên minh 8 đảng đã chỉ trích động thái trên của các thượng nghị sĩ. Trong khi đó, ông Pita nói rằng việc đề cử ứng viên thủ tướng Thái Lan không phải là một kiến nghị. Do đó quy định của quốc hội cấm gửi lại một kiến nghị đã thất bại trong một lần bỏ phiếu trước đó không áp dụng cho việc đề cử ứng viên thủ tướng.

Một khó khăn nữa đối với ông Pita liên quan cáo buộc nắm giữ cổ phần của một công ty truyền thông. Tờ Bangkok Post dẫn một nguồn tin cho biết Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra quyết định vào ngày 19-7 (ngày bầu cử thủ tướng) về việc có xem xét đơn khiếu nại do Uỷ ban bầu cử (EC) của nước này đệ trình vào tuần trước. Vào hôm 12-7, EC chuyển vụ ông Pita bị khiếu nại về việc nắm giữ 42.000 cổ phiếu trong công ty truyền thông ITV Public Company lên Tòa án Hiến pháp.

Trong một diễn biến liên quan, ông Srettha Thavisin - một trùm bất động sản Thái Lan - cho biết ông sẵn sàng trở thành thủ tướng nếu ông nhận được đủ sự tin tưởng từ đảng Vì nước Thái cho vị trí lãnh đạo đất nước.

Ông nhấn mạnh vấn đề cấp bách trước mắt là đẩy nhanh việc thành lập một chính phủ liên minh mới và khởi động các biện pháp kích thích kinh tế.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, đảng Vì nước Thái đã đề cử ông Srettha là một trong 3 ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế thủ tướng Thái Lan bên cạnh bà Paetongtarn Shinawatra - con út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - và cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.