Bầu Đức, người hùng cô độc?

(PL)- Trong tuần, tấm bằng ĐH của bầu Đức và những lùm xùm của VFF tiếp tục là chủ đề được nhiều bạn đọc quan tâm. 

Bạn Minh Anh cho rằng: “Rõ ràng vụ đưa ra tiêu chí bằng ĐH của VFF là ép người quá đáng, muốn đặt mọi sự đã rồi. Đưa ra tiêu chí bằng ĐH rồi đề cử người không có bằng ĐH vào ứng cử, cách triệt nhau quá rõ”; theo bạn Nguoihammo thì: “Cả một đống sai phạm của một số quan chức VFF tồn tại đã lâu sao Bộ chủ quản không lên tiếng để bầu Đức đấu tranh cho nền bóng đá sạch phải cô độc?”.

Một thông tin nóng không kém là việc đổi mới bộ máy ngành công an. Theo bạn Anhkhoa: “Đây là đổi mới mang tính lịch sử. Các cấp lãnh đạo đã dám nhìn thẳng vào những bất cập của ngành mình. Với đổi mới lần này, nhất là việc không tổ chức cấp trung gian, thu gọn các đơn vị trong ngành sẽ tạo bước đột phá tăng tính hiệu lực, hiệu quả của ngành công an”.

Sau vụ cháy chung cư Carina, vấn đề an toàn PCCC nhà chung cư tiếp tục được nhiều bạn đọc góp ý. Bạn Thaison bức xúc: “Cháy rồi mới lòi ra quá nhiều sai phạm. Đó là hậu quả của việc cơ quan quản lý, nhà đầu tư thông đồng để nhắm mắt cho qua. Rốt ráo kiểm tra thì phải sửa được cái đã sai, đừng làm hình thức”.

Cuộc tranh luận không hồi kết về việc nên hay không hợp pháp hóa mại dâm vẫn khá nóng. Phần nhiều bạn đọc cho rằng cần hợp pháp hóa mại dâm để quản lý rõ ràng bằng luật. “Có như vậy mới quản lý được về con người, an ninh trật tự, sức khỏe cộng đồng và chống được nạn bảo kê”, bạn đọc góp ý. Cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để coi mại dâm là một nghề. “Nếu công nhận, với ý thức kém cỏi và lười lao động, sẽ có rất rất nhiều người mua bán dâm hợp pháp công khai”.

Liên tiếp các thông tin bạo lực học đường, thầy cô xúc phạm học sinh, bắt trẻ uống nước giặt giẻ lau bảng, học sinh đâm thầy giáo… đang khiến cả xã hội hoang mang. Nhiều ý kiến bạn đọc đều yêu cầu ngành giáo dục cần có giải pháp ngay để giải quyết tình trạng này. “Phải đại phẫu, mổ xẻ nguyên nhân để tìm giải pháp, đừng để nó thành vấn nạn sẽ làm hư cả một thế hệ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.