Bầu Đức kiếm bộn tiền nhờ bán ớt

(PLO)- Doanh thu từ bán trái cây của HAG ngày càng chiếm vai trò lớn với 1.617 tỉ đồng. Hiện nay HAG trồng hơn 18 loại trái cây tại Lào, Campuchia và Việt Nam. Các mặt hàng này chủ yếu xuất đi Trung Quốc.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất phát hành quý I-2018, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận tổng doanh thu là 1.026 tỉ đồng và lãi ròng là 56,6 tỉ đồng.

Trong đó nổi lên là mảng trái cây mang về 489,3 tỉ đồng, ớt là 92,6 tỉ đồng. Riêng mảng kinh doanh bò không mang về một đồng doanh thu nào và đặc biệt doanh thu bất động sản chỉ có 8,8 tỉ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG, cho biết lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành trồng trọt với trọng tâm là sản xuất cây ăn trái để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với quy mô thị trường tiêu thụ lớn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, thời gian thu hoạch nhanh và hiệu quả kinh tế trên diện tích khai thác cao.

Bên cạnh đó, công ty duy trì vườn cây cao su cho tương lai dài hạn và ngành chăn nuôi bò thịt để hỗ trợ nguồn phân bón cho ngành trồng trọt.

Trong báo cáo thường niên 2017 phát hành vào tuần trước, HAG cho thấy doanh thu năm 2017 từ bán trái cây ngày càng chiếm vai trò lớn với 1.617 tỉ đồng. Hiện nay HAG trồng hơn 18 loại trái cây tại Lào, Campuchia và Việt Nam. Các mặt hàng này chủ yếu xuất đi Trung Quốc.

Tính đến cuối năm 2017, diện tích trồng chanh dây của HAG là 100 ha, chuối 2.061 ha, thanh long 1.375 ha, ớt là 927 ha. Mít, xoài lần lượt là 771 và 2.610 ha.

Bầu Đức vẫn duy tì tổng đàn bò là 13.000 con, tuy biên lợi nhuận của mảng chăn nuôi bò thời điểm hiện tại không cao nhưng đây là một lợi thế quan trọng để hợp thành chuỗi nông nghiệp khép kín của công ty khi cung cấp lượng phân hữu cơ rất lớn cho vườn cây ăn trái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.