Bầu cử Mỹ: 2 tháng tới là thời gian 'bất định' với Trung Quốc

(PLO)- Chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đang cảnh giác cao độ khi cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối, vì rất có thể quan hệ Mỹ-Trung sẽ bước vào một trong những thời điểm "bất định" nhất.

Theo tờ South China Morning Post ngày 2-11, Bắc Kinh hiện đang cảnh giác cao độ khi cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào những ngày cuối cùng. Nhiều nhà quan sát Trung Quốc cảnh báo rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ bước vào một trong những thời điểm bất định và nguy hiểm nhất trong nhiều thập niên qua.

Theo họ, giới lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên tránh đối đầu cũng như xung đột quân sự với Washington trong bối cảnh hỗn loạn ở Mỹ dự kiến gia tăng từ nay đến khi tân tổng thống nhậm chức ngày 20-1.

Ông Trump (trái) và ông Biden. Ảnh: AP

Khủng hoảng hậu bầu cử, rủi ro quan hệ Mỹ-Trung

Theo các nhà quan sát, việc Tổng thống Donald Trump hoặc đối thủ Joe Biden hơn thua nhau với tỉ số sát sao có nguy cơ dẫn đến cuộc khủng hoảng hiến pháp kéo dài, gây hỗn loạn, bạo lực và đặt thế giới vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nó cũng có thể thúc đẩy xây dựng các chiến lược mới giúp Washington đối phó Bắc Kinh, theo các nhà phân tích chính trị và an ninh Trung Quốc.

Một cố vấn giấu tên của chính quyền Bắc Kinh cho biết: "Cả hai ứng viên đều có chiến thuật sử dụng yếu tố 'Trung Quốc' trong các chiến dịch tranh cử của mình và họ sẽ tiếp tục đi quân bài 'đánh Trung Quốc', đặc biệt là ngay sau cuộc bầu cử".

Ông nói: "Nếu có một cuộc khủng hoảng về kết quả bầu cử Mỹ, đây sẽ là một giai đoạn nhiều rủi ro đối với quan hệ song phương. Điều này có nguy cơ dẫn đến một ngã rẽ khác và làm cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là dưới sự nắm quyền của ông Trump".

Bất chấp sự im lặng kỳ lạ từ Bắc Kinh trong phần lớn thời gian tranh cử năm 2020, vấn đề Trung Quốc được đẩy lên hàng đầu trong cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai, khi ông Biden có những bình luận gay gắt về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong khi không nhiều chuyên gia tin ông Biden sẽ chống Trung Quốc, những nhận xét gay gắt của ông đã cho thấy sự thay đổi trong đảng Dân chủ theo hướng nhất trí lưỡng đảng rằng Bắc Kinh là mối đe dọa chính và lâu dài của Mỹ.

Theo ông Deng Yuwen - người từng là biên tập viên tờ Study Times, một ấn phẩm của Trường đảng Trung ương thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, nói cuộc tranh luận cuối cùng cho thấy Trung Quốc ngày càng bị coi là vấn đề nội bộ của người Mỹ.

"Không ai là không có lập trường về các vấn đề liên quan Trung Quốc" - ông nói.

Ông Deng cho biết hai đến ba tháng tới có lẽ sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ, đặc biệt nếu có một chiến thắng sít sao cho ông Biden. Ông nói: "Ông Trump rất có thể sẽ đổ lỗi Trung Quốc nếu thất cử bởi vì ông ấy gần như nắm chắc chiến thắng nếu không có dịch COVID-19".

Có thể có 'bất ngờ' trong hai tháng tới

Bà Bonnie Glaser - Cố vấn cấp cao về vấn đề châu Á và Giám đốc dự án nghiên cứu Quyền lực của Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), đã phản bác lập luận trên.

"Nếu ông Trump nghĩ rằng mình có thể hưởng lợi từ sự hỗn loạn, có thể ông ấy sẽ gây ra mâu thuẫn hoặc thậm chí kích động Trung Quốc vào một cuộc xung đột. Có thể có những bất ngờ vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới" - bà nói.

"Đó là một sai lầm khi nói chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc chỉ là do quyết định đơn phương của ông Trump. Lập luận theo cách này giúp Trung Quốc xóa bỏ mọi trách nhiệm liên quan các hành động của họ" - bà nói.

Ông Philippe Le Corre - một thành viên không thường trú trong các chương trình châu Âu và châu Á tại Quỹ Carnegie Vì Hòa bình Quốc tế, cũng không đồng ý với các chuyên gia Trung Quốc.

"Tôi không cho rằng Trung Quốc sẽ là trọng tâm sau khi cuộc bầu cử ở Mỹ kết thúc. Sau bầu cử, Mỹ sẽ tập trung vấn đề chính trị trong nước hơn là địa chính trị" - ông nói.

Đồng thời, ông cũng cho biết: "Sẽ có vấn đề, đặc biệt là nếu một ứng viên chiến thắng với tỉ lệ chênh lệch thấp".

Trung Quốc đã sẵn sàng?

Trong khi việc thiết lập lại mối quan hệ cường quốc đối địch dường như ngày càng khó xảy ra trong những tháng đầu tiên sau cuộc bầu cử, bất kể người thắng là ai, các chuyên gia tin rằng Trung Quốc có thể đã sẵn sàng cho viễn cảnh một cuộc đối đầu vũ trang với Mỹ. 

Cựu đại sứ Trung Quốc tại Anh Ma Zhengang tin rằng Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra từ cuộc bầu cử ngày 3-11 - sự kiện mà theo ông là quan trọng hơn và là có thể dẫn đến nhiều hệ quả cho quan hệ song phương so với các cuộc tranh cử trước.

"Không có chuyện Trung Quốc sẽ chiến đấu trong một trận chiến mà họ không có sự chuẩn bị hoặc nếu họ không chắc chắn giành chiến thắng" - ông nói.

Theo ông Ma, việc tái đắc cử của ông Trump không nhất thiết là một tin xấu cho Bắc Kinh vì hiện tổng thống đã làm xói mòn quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh của mình và khiến khả năng lãnh đạo quốc tế của Washington trở nên suy yếu.

Ông nói: "Tôi không hy vọng sẽ thấy bất kỳ thay đổi cơ bản nào trong quan hệ song phương và chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sau cuộc bầu cử, bởi vì sự cạnh tranh là kết quả của sự chuyển dịch cán cân quyền lực giữa hai cường quốc".

"Ông Trump đang rút lui khỏi thế giới để lại khoảng trống cho Trung Quốc lấp đầy. Ông ấy đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho giới lãnh đạo, các thể chế và liên minh của Mỹ và theo một nghĩa nào đó, ông ấy đã khiến Mỹ lao dốc" - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.