Ai sẽ là 'ác mộng' thực sự với Trung Quốc sau 4 năm nữa?

(PLO)- Không phải ông Biden hay ông Trump, "ác mộng" thực sự của Trung Quốc có thể sẽ đến sau bốn năm nữa khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được dự đoán sẽ tranh cử.

Được xem là có tầm nhìn xa, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cần hướng đến xa hơn vào nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ khi ác mộng đích thực của Bắc Kinh có thể xuất hiện vào năm 2024, theo South China Morning Post (SCMP).

Cho dù người thắng cử năm nay là cựu Phó Tổng thống Joe Biden hay Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, Bắc Kinh ít nhiều đã dự đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Chắc chắn, lập trường chống Trung Quốc của Washington sẽ không có nhiều thay đổi.

Nhưng điều thực sự "đáng sợ" đối với Bắc Kinh sẽ diễn ra vào bốn năm nữa, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được xem như một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vào vị trí tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Ngoại trưởng Mike Pompeo (phải). Ảnh: REUTERS

Theo đó, nếu giành chiến thắng, ông Biden có khả năng trở thành phiên bản 2.0 của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông sẽ quay trở lại với các cuộc đàm phán cùng Bắc Kinh, SCMP cho hay.

Và một khi cả hai “làm bạn” trở lại, ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ tạo nên một liên minh toàn cầu tuyệt vời về kinh tế và quân sự, vốn đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump. 

Ông Biden có thể tiếp tục vai trò lãnh đạo của Mỹ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một trong những thành tựu của Tổng thống Obama đã bị người kế nhiệm là Tổng thống Trump loại bỏ.

Ngược lại, nếu ông Trump thắng, nhiệm kỳ thứ hai của ông có thể chứng kiến những hậu quả tồi tệ của cuộc chiến tranh thương mại, cạnh tranh công nghệ và các căng thẳng về vấn đề ngoại giao giữa các nước.

Những cuộc đối đầu ở Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể xảy ra khi cả hai nước đều đang đẩy mạnh hoạt động của mình ở những khu vực này.

Tuy vậy, với bản tính thất thường, Tổng thống Trump có thể sẽ quyết định làm giảm căng thẳng trong một thời gian.

Thế nhưng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 cùng khả năng giành chiến thắng vô cùng cao của ông Pompeo mới là một "cơn ác mộng" đối với chính quyền Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có khả năng sẽ tranh cử Tổng thống năm 2024. Ảnh: SCMP

Là một người có tính bảo thủ, không giống như ông Trump, Ngoại trưởng Pompeo từng phục vụ trong quân đội nên chắc chắn ông sẽ có đường lối chính trị cứng rắn và chuẩn xác hơn.

Từng đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương trước khi làm ngoại trưởng Mỹ, ông Pompeo được biết là nhân vật luôn dứt khoát trong chính sách ngoại giao chống Trung Quốc của mình.

Chính một tay ông phân tích và đưa ra những cáo buộc, chỉ trích khiến các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng khó đáp trả lại được, SCMP  nhận định.

Chuyến công du châu Á mới nhất của ông Pompeo đến Nam Á và Đông Nam Á  hồi cuối tháng 10 được xem như hành động kiềm chế sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực này.

Đây được xem như một minh chứng cho thấy khả năng lãnh đạo tiềm năng của Ngoại trưởng Pompeo.

Vì thế, theo nhiều nhà quan sát, từ công nghệ đến vũ khí, bất cứ lĩnh vực nào mà Trung Quốc cần đuổi kịp Mỹ thì nước này nên thực hiện nhanh chóng trong bốn năm tới. Bắc Kinh cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ hơn nhiều có thể xuất hiện từ Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.