Bầu cử Canada: Đảng cầm quyền giành chiến thắng

(PLO)- Sau khi đảng cầm quyền Tự do Canada dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Canada - ông Mark Carney có bài phát biểu chiến thắng, tập trung vào quan hệ với Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-4 (giờ Canada), Thủ tướng Canada - ông Mark Carney có bài phát biểu chiến thắng sau kết quả sơ bộ cho thấy đảng Tự do Canada của ông dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử liên bang Canada, theo hãng tin Reuters.

Quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục. Đảng Tự do đang dẫn đầu với 167 ghế, đảng Bảo thủ theo sát với 145 ghế.

Để đạt được đa số, đảng Tự do cần giành ít nhất 172 trong tổng số 343 ghế tại Hạ viện, qua đó có thể điều hành đất nước mà không cần lập liên minh với các đảng khác.

Thủ tướng Canada phát biểu chiến thắng, tập trung vào quan hệ với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu chiến thắng vào đêm 28-4 tại thủ đô Ottawa (Canada). Ảnh: CANADIAN PRESS

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Carney tập trung vào quan hệ với Mỹ - một vấn đề quan tâm hàng đầu ở Canada sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế lên nước láng giềng và gợi ý rằng Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

“Quan hệ cũ của chúng ta với Mỹ – mối quan hệ dựa trên sự hội nhập ngày càng sâu sắc – đã kết thúc. Hệ thống thương mại toàn cầu mở do Mỹ dẫn dắt mà Canada đã tham gia kể từ sau Thế chiến II - một hệ thống tuy không hoàn hảo nhưng đã mang lại thịnh vượng cho đất nước chúng ta suốt nhiều thập niên – đã kết thúc” - thủ tướng Canada phát biểu tại thủ đô Ottawa.

“Đó là những mất mát đau đớn, nhưng cũng là thực tế mới mà chúng ta phải đối mặt” - ông Carney nói thêm, cho rằng những tháng tới sẽ đầy thử thách và đòi hỏi sự hy sinh.

Thủ tướng Canada nói rằng ông sẽ "thảo luận về mối quan hệ kinh tế và an ninh trong tương lai giữa hai quốc gia có chủ quyền" với Tổng thống Trump.

“Và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác ngoài Mỹ để xây dựng sự thịnh vượng cho tất cả người dân Canada” - ông Carney nói thêm.

Rạng sáng 29-4, lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập - ông Pierre Poilievre đã thừa nhận thất bại, nói rằng ông Carney đã giành đủ số ghế để thành lập một "chính phủ thiểu số mỏng manh".

Ông Poilievre cho biết đảng Bảo thủ của ông sẽ hợp tác với Thủ tướng Carney và các đảng khác để “bảo vệ lợi ích của Canada” và “bảo vệ chủ quyền của chúng ta”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.