Bật nhầm đèn xi nhan có bị xử phạt?

Khi tham gia giao thông, tôi thấy nhiều người bật đèn xi nhan mà không rẽ, bật phải thì rẽ trái, bật trái thì rẽ phải. 

Xin hỏi, nếu người lái xe tham gia giao thông mà bật nhầm đèn xi nhan thì có bị xử phạt?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Hân (hanxuxu…@gmail.com)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định những trường hợp phải bật đèn xi nhan gồm: Chuyển làn đường; rẽ phải, rẽ trái, quay đầu; vượt xe khác; cho xe chuyển bánh từ vị trí đậu, hoặc chạy vào sát vỉa hè để dừng, đậu xe.

Hiện tại Nghị định 46/2016 chỉ quy định xử phạt hành chính với hành vi chuyển làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu báo trước. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô sẽ có mức phạt 300.000-400.000 đồng nếu chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (theo điểm a khoản 2 Điều 5).

Phạt 600.000-800.000 đồng nếu chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (theo điểm c khoản 3 Điều 5).

Đối với người điều khiển xe máy có mức phạt 80.000-100.000 đồng nếu chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (theo điểm a khoản 2 Điều 6).

Phạt 300.000-400.000 đồng nếu chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ (theo điểm a khoản 4 Điều 6).

Như vậy, hiện tại Nghị định 46/2016 chưa đưa ra quy định xử phạt hành vi bật nhầm đèn xi nhan khi chuyển làn đường, chuyển hướng.

Tuy nhiên, việc sử dụng xi nhan không đúng thời điểm, không đúng mục đích đa phần gây trở ngại đối với người tham gia giao thông ở phía sau, hậu quả nhẹ thì bị phiền trách, nặng hơn thì xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Vì vậy, người điều khiển phương tiện giao thông cần lưu ý sử dụng đúng đèn xi nhan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...