Bắt Nguyễn Văn Đài vì 'tuyên truyền chống Nhà nước'

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài (SN 1969, tại Hưng Yên) về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 16-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài (46 tuổi, quê Hưng Yên), hiện trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự. 

VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Bắt Nguyễn Văn Đài vì 'tuyên truyền chống Nhà nước' ảnh 1
 Nguyễn Văn Đài 

Năm 2007, ông Đài và cộng sự là Lê Thị Công Nhân từng bị bắt và bị đưa ra xét xử về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đài năm năm tù giam, Lê Thị Công Nhân bốn năm tù giam. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao sau đó tuyên giảm án còn bốn năm tù giam đối với ông Đài và ba năm tù giam đối với bà Nhân về tội danh trên.

Theo các cơ quan chức năng, sau khi ra tù, Nguyễn Văn Đài vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chất chống phá Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm