Bắt người bị truy nã vì làm giả giấy tờ ủy quyền bán nhà

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt được đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Anh Thư là bị can trong vụ án "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1981) bị bắt khi thực hiện hợp đồng ủy quyền bán nhà ở tỉnh Long An. Bị can này là nhân vật trong bài phản ánh “Hé lộ nhiều bất thường vụ mua nhà 16 tỉ” đăng trên PLO ngày 23-10.

Bị can Nguyễn Thị Anh Thư bị truy nã về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. 

Bị can Thư thường trú quận Bình Thạnh, TP.HCM liên quan đến việc đóng giả chủ nhà làm giấy ủy quyền cho người khác bán căn nhà không phải của mình ở quận Phú Nhuận. Sau khi Công an quận 5 khởi tố vụ án “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” và khởi tố bị can, Thư đã bỏ trốn. Công an quận 5 đã có quyết định truy nã đối với bị can này.

Ngày 30-8, Công an TP.HCM cũng ra văn bản đề nghị tạm ngưng giao dịch liên quan đến căn nhà số 149 đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM để điều tra, xác minh làm rõ về tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” mà bị can trong vụ án này đã bỏ trốn chưa bắt được.

Trong vụ án này, chủ nhà thật cũng không biết gì về việc nhà mình bị đối tượng khác giả ủy quyền đem đi bán và họ đã khởi kiện ra tòa án để hủy hợp đồng mua bán nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm