Bất ngờ vụ vợ bị đơn định nhảy lầu tự tử tại tòa

(PLO)-  Nguyên đơn là vợ chồng ông Phan Quý đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng bị đơn vẫn giữ yêu cầu phản tố nên vụ án sẽ tiếp tục được giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-8, nguồn tin của PLOxác nhận vào ngày 15-8, TAND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thay đổi tư cách tố tụng vụ “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ)” (Pháp Luật TP.HCM gọi là “vụ có vợ bị đơn định nhảy lầu tự tử tại tòa”).

Trước đó, vào ngày 15-6, nguyên đơn là vợ chồng ông Phan Quý đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Do bị đơn là ông Lê Văn Dư vẫn giữ yêu cầu phản tố nên tòa quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Quý.

Ông Lê Văn Dư mong muốn vụ án được giải quyết đúng thời hạn vì đã kéo dài quá lâu và gia đình ông cũng đã quá mệt mỏi. Ảnh: MINH CHUNG

Ông Lê Văn Dư mong muốn vụ án được giải quyết đúng thời hạn vì đã kéo dài quá lâu và gia đình ông cũng đã quá mệt mỏi. Ảnh: MINH CHUNG

Cũng theo quyết định nêu trên, ông Dư sẽ trở thành nguyên đơn, vợ chồng ông Quý là bị đơn, các đương sự khác là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vợ chồng ông Quý được hoàn trả số tiền tạm ứng án phí đã nộp là hơn 26 triệu đồng.

Trước nữa, vào ngày 19-4, TAND quận Gò Vấp đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, vào ngày 12-5, TAND TP.HCM đã ra thông báo thụ lý vụ án này.

Đây là vụ án mà PLO đã nhiều lần thông tin. Sau khi nghe HĐXX TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm vào chiều 1-7-2020, vợ bị đơn Dư đã chạy ra hành lang của tòa, định nhảy lầu tự tử nhưng được lực lượng bảo vệ kịp thời ngăn cản...

Kể từ khi có quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM (ngày 24-7-2020) và TAND quận Gò Vấp thụ lý lại – sau đó chuyển lên TAND TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền, đã gần hai năm mà tòa vẫn chưa thể xử lại vì nhiều lí do.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm