Bất ngờ với giá hoa hồng siêu rẻ tại TP.HCM

(PLO)- Hoa hồng Đà Lạt về chợ TP.HCM đang có mức giá rất rẻ, từ 1.500 đồng đến dưới 4.000 đồng/bông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai tuần trở lại đây, tại chợ Phạm Văn Bạch hoặc đường Nguyễn Duy Cung (Gò Vấp, TP.HCM) thi thoảng xuất hiện các điểm bán hoa hồng trên xe đẩy với giá 15.000 đồng/ bó 10 bông đối với hoa hồng đỏ và 20.000 - 30.000 đối với hoa hồng ngoại màu cam, trắng hoặc cam pha hồng…

Như vậy tính ra giá một bông hồng chỉ còn 1.500 đồng, thấp hơn nhiều lần vào thời điểm đầu tháng 3 vừa qua.

Bất ngờ với giá hoa hồng siêu rẻ tại TP.HCM ảnh 1
Tùy vào màu sắc mà giá hoa hồng dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/bó 10 bông. Ảnh: THU HÀ

Tùy vào màu sắc mà giá hoa hồng dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/bó 10 bông. Ảnh: THU HÀ

Theo ghi nhận của phóng viên, hoa hồng được bó sẵn 10 bông/bó, thân dài 20-30 cm, phần lá đã ngả vàng, vết cắt của cuống cũng không còn tươi. Khi mua hồng, người bán còn tặng kèm hai đến ba cành hoa trang trí.

Hoa hồng đang được bán ở các xe đẩy với giá 15.000 đồng và được tặng kèm hoa trang trí khi mua. ẢNH: THU HÀ

Hoa hồng đang được bán ở các xe đẩy với giá 15.000 đồng và được tặng kèm hoa trang trí khi mua. ẢNH: THU HÀ

Người bán cho biết, sở dĩ hoa hồng có giá rẻ là do vào thời điểm giá giảm hàng năm, và đây đều là hồng nhập từ Đà Lạt không phải hàng Trung Quốc.

“Cứ sau 8-3 giá hoa hồng sẽ rẻ, năm nào cũng vậy. Phải sau tháng 5 giá hoa hồng sẽ quay trở lại với mức giá cao hơn. Đa phần hoa hồng ở đây đều là hoa hồng cắt trong ngày, không phải hồng trữ lạnh hay hàng Trung Quốc”- người bán cho biết.

Trao đổi với PLO, ông Phạm Hoàng Thái Dương, nhà sáng lập và điều hành thương hiệu Hoa yêu thương, cũng cho biết thông thường sau 15-3, giá hoa hồng sẽ xuống và rẻ.

“Hiện giá bán hoa hồng đỏ nói chung tại vườn là 600 đồng/bông, tức 6.000 đồng/bó 10 bông”- ông Dương cho biết.

Hồng đỏ đang được cắt và bán tại vườn với giá 600 đồng/bông. Ảnh: THU HÀ

Hồng đỏ đang được cắt và bán tại vườn với giá 600 đồng/bông. Ảnh: THU HÀ

Cũng theo ông Dương, hiện thị trường đang dư nên giá rẻ như vậy, hoa về chợ và cửa hàng hoa thường là hồng cắt trong ngày, chứ không phải là hồng lạnh.

Tại các hội nhóm chợ sỉ, giá hoa hồng nhập ngoại các màu như đỏ (hồng ohara, hồng đỏ trái tim...), màu cam (hồng cam spirit, hồng cam quốc vương...) dao động từ 120.000 - 160.000 đồng/ bó 50 bông, tức 3.000 - 3.200 đồng/bông.

Chị Đỗ Huyền, tiểu thương tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) cũng cho biết giá hoa hồng Đà Lạt ngày 4-5 ở mức từ 110.000 - 160.000 đồng/bó 50 bông tùy màu. Hiện giá rẻ đang ở một số màu như màu hồng như loại hồng son môi có giá 110.000 đồng/50 bông, tức 2.200 đồng/bông, hay hồng đỏ sa và hồng đỏ cờ giá 120.000 đồng/50 bông, tức 3.000 đồng/bông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.