Bật mí phút 89!

Xin xem thể lệ chi tiết đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 5-8 và trên Pháp Luật TP.HCM điện tử tại địa chỉ http://phapluattp.vn.
Ngay sau khi tái xuất, cuộc thi đố vui pháp luật “À Ra Thế” thu hút lượng lớn bạn đọc từ nhiều tỉnh, thành tới tấp gửi bài dự thi.

Đáp án của đề thi đợt 1 chỉ có một trong hai lựa chọn nên qua đọc ngẫu nhiên các bài dự thi qua email và trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử cũng thấy ý kiến của người dự chơi “phân hóa” thành hai luồng rõ rệt. Và người dự chơi đưa ra đủ lý lẽ, lập luận, dẫn chiếu pháp luật để bảo vệ quan điểm của mình.

- “Phái” cho là B phạm tội quy tụ nhiều bạn đọc ở TP.HCM, Hà Nội, Tây Ninh, Bến Tre, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Vĩnh Long, Long An, Quảng Nam, Khánh Hòa…

Lập luận chính của “phái”: Theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, công dân Việt Nam dưới 16 tuổi được xác định là trẻ em. Trong tình huống đề thi nêu, B đã 17 tuổi - không còn là trẻ em nữa - đã có hành vi làm chuyện người lớn với cô gái còn là trẻ em nên B sẽ bị xử lý hình sự về tội giao cấu với trẻ em.

Có bạn còn lý giải thêm: Trẻ em là người chưa phát triển một cách toàn diện về thể chất cũng như chưa có những kiến thức cần thiết về xã hội nên việc giao cấu ở lứa tuổi này sẽ gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của các em.

Bạn khác còn cho rằng hành vi của B phải bị xử nặng vì gây hậu quả làm nạn nhân có thai.

Một bạn học trường luật nêu thêm: Nếu cậu học trò có hành vi dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác để cưỡng bức cô gái, cậu ta có thể bị xử lý về tội hiếp dâm trẻ em.

- “Phái” cho là B không phạm tội cũng thu hút không kém số lượng bạn đọc. Lập luận của số đông các thành viên “phái” này: Dù cô gái có là trẻ em đi nữa nhưng hai đứa đã tự nguyện “cho” thì cậu trai đương nhiên không bị tội. Có bạn còn lập luận: Nếu thật sự gia đình cậu trai tổ chức cho cậu ấy trốn đi để né tránh việc giải quyết hậu quả thì khi ấy hành vi của cậu trai và gia đình mới phải bị lên án, bị tội… Cũng có bạn phân tích sâu về các yếu tố cấu thành của tội giao cấu với trẻ em để xác định không thể xử lý B về tội này.

Còn bạn theo quan điểm nào? Hãy nhanh tay giành lấy cơ hội rinh nhiều giải thưởng có giá trị.

B có thể bị tội giao cấu với trẻ em?

Bài dự thi chỉ cần trả lời:

1. Theo bạn, B có thể bị xử lý hình sự về tội giao cấu với trẻ em hay không?

a. Có 

b. Không

2. Vì sao?...... (lý giải ngắn gọn, tối đa 100 từ)

Câu hỏi phụ: Bao nhiêu người đáp đúng phần 1 của câu hỏi chính?

- Bài dự thi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại, mail nếu có), gửi về:  Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. (qua bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ trên), ngoài bì thư ghi rõ “Tham gia À Ra Thế”). Hoặc gửi qua mail theo địa chỉ arathe@phapluattp.vn.

Bạn đọc cũng có thể tham gia thi trực tiếp trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử tại đường link http://phapluattp.vn/cuocthi.aspx.

- Tất cả bạn đọc không phân biệt nghề nghiệp, nơi cư trú, tuổi từ đủ 16 trở lên đều có thể tham gia dự thi. Không hạn chế số lượng bài dự thi của từng người nhưng khi xét trao giải, mỗi người chỉ được nhận một giải thưởng ở mức cao nhất trong mỗi đợt thi.

Hạn chót nhận bài dự thi cho đợt 1:

18 giờ ngày 11-8-2015 đối với thư gửi trực tiếp tại tòa soạn. Riêng thư gửi qua bưu điện chỉ chấp nhận thư đến trễ tối đa ba ngày.

23 giờ ngày 11-8-2015 đối với bài dự thi trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử.

_________________________________

Giải thưởng đợt 1:

- 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng + 01 điện thoại  di động trị giá tương đương 2 triệu đồng.

- 01 giải Nhì : 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

. Các giải nêu trên được chọn trong số phiếu dự thi đáp đúng cả hai phần của câu hỏi chính và có số dự đoán gần đúng nhất ở câu hỏi phụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.