Bất lợi của thầy trò HLV Troussier ở vòng loại World Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất bảng F vòng loại World Cup 2026 không có ai thi đấu ở nước ngoài, trong khi Indonesia và Philippines có nhiều ngoại binh nhập tịch hay Iraq có cầu thủ đá giải châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier hơn một lần nói rõ bóng đá Việt Nam (VN) muốn nâng tầm cần có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Sau khi Văn Lâm, Quang Hải, Văn Toàn thiếu chỗ chơi ở nước ngoài đã trở về, hiện không có tuyển thủ quốc gia nào xuất ngoại.

Indonesia và Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch

Đội tuyển Indonesia tự tin sẽ vượt qua vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 (khai diễn từ ngày 16-11) khi mỗi bảng có bốn đội chỉ lấy hai đội đi tiếp vào vòng loại thứ ba. HLV Shin Tae-yong cho biết Indonesia có đến 80% cơ hội qua mặt VN, Philippines để cùng Iraq là đội được đánh giá mạnh nhất bảng F có mặt ở vòng loại tiếp theo.

Ông Shin khi nhắc đến vai trò của hậu vệ Asnawi Mangkualam đang khoác áo Jeonnam Dragons ở giải Hàn Quốc đã nói rõ: “Không chỉ Asnawi, những cầu thủ khác chơi trong nước hay nước ngoài đều thể hiện mình ổn định. Hơn nữa, các cầu thủ nhập tịch cũng đã thích nghi khá tốt ở đội tuyển quốc gia. Indonesia bây giờ không còn non nớt và yếu như xưa nữa”.

HLV Shin Tae-yong tiết lộ những lợi thế của các ngoại binh có cha mẹ gốc gác Indonesia nhập tịch có thể bù đắp những điểm yếu mà đội bóng xứ sở vạn đảo thường mắc phải: “Yếu huyệt của các cầu thủ Indonesia là hay tự ti, chìm đắm trong cảm giác thua cuộc hơn là trau dồi sức mạnh kỹ năng và đặc biệt là tinh thần. Rất may các cầu thủ nhập tịch đã loại bỏ được những khuyết điểm này. Indonesia đã trở thành một đội bóng đáng sợ hơn rất nhiều so với trước đây”.

15_BAICHINH_DTVN_batloi_Troussier_NOV_2023_980.jpg
Văn Toàn không có điều kiện ra sân thường ở Hàn Quốc đã trở về đá ở V-League. Ảnh: ANH HỮU

Hiện có sáu cầu thủ nhập tịch đang khoác áo đội tuyển quốc gia, tiêu biểu như Elkan Baggott, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne,… cùng bốn cầu thủ đá bóng ở nước ngoài sẽ trở về chơi cho Indonesia. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir cho biết thêm còn hai cái tên, một tiền đạo và một tiền vệ sắp sửa nhập tịch sẽ làm tăng nhiều hơn sức mạnh cho đội tuyển Indonesia.

Tương tự là đội tuyển Philippines, bên cạnh chính sách nhập tịch còn tận dụng cơ chế hai quốc tịch gồm có thủ môn Neil Etheridge từng chơi giải Ngoại hạng Anh, hay ngôi sao gốc Đức Stephan Markus Schrock, Oliver Bias, tiền vệ gốc Ý Christina Rotini, anh em nhà Tabinas gốc Nhật…

Với đội bóng Tây Á Iraq được đánh giá mạnh nhất bảng F thì có đến năm trụ cột đang chơi bóng ở châu Âu.

Đội tuyển VN vượt qua khó khăn

HLV Troussier đã triệu tập 40 cầu thủ lên tuyển, trong đó gồm tám gương mặt trẻ dưới 23 tuổi làm quen với không khí đội tuyển quốc gia như một sự đầu tư cho tương lai. Khác với ba đối thủ trong bảng F, không có cầu thủ VN nào đang chơi bóng ở nước ngoài.

Chỉ có tiền đạo Công Phượng đang khoác áo CLB Yokohama nhưng đa phần ngồi dự bị ở Nhật thì HLV Troussier không gọi tập trung đội tuyển.

Thực tế việc cầu thủ VN đầu quân cho một CLB nước ngoài là điều tốt. Nhưng vấn đề của cầu thủ chính là năng lực có đủ để chiếm chỗ ra sân thường xuyên hay không. Thủ môn Văn Lâm từng bị hạn chế điều này ở Nhật, tương tự Quang Hải ở Pháp hay mới nhất là Văn Toàn từ Hàn Quốc phải hồi hương để được chơi bóng nhiều hơn tại V-League.

Rõ ràng HLV Troussier có thể gặp bất lợi nhiều hơn các đồng nghiệp ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 do không có học trò đá bóng ở nước ngoài hoặc không có cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp không quá lo lắng về điều đó. Quan trọng hơn với HLV Troussier là phong độ và cách thể hiện hợp lý nhất của các tuyển thủ VN về lối chơi chung kiểm soát bóng thiên về tấn công mà ông đang xây dựng dù chưa có dấu hiệu thuần thục và sáng sủa hơn thời HLV Park Hang-seo chuyên gặt hái thành tích.•

Đội tuyển Việt Nam tập đá trên sân cỏ nhân tạo

HLV Troussier sẽ tập luyện cho các học trò trong khoảng một tuần ở Trung tâm Đào tạo trẻ VFF trước khi lên đường sang Philippines chơi trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 16-11. Đáng nói là tuyển VN phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial vốn không quen thuộc như thi đấu sân cỏ tự nhiên ở V-League và giải hạng Nhất. Rất may là Trung tâm Đào tạo trẻ VFF cũng có những sân cỏ nhân tạo giúp các học trò ông Troussier làm quen và chơi bằng một loại giày khác. TT

Đội tuyển Việt Nam tập đá trên sân cỏ nhân tạo

HLV Troussier sẽ tập luyện cho các học trò trong khoảng một tuần ở Trung tâm Đào tạo trẻ VFF trước khi lên đường sang Philippines chơi trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 16-11. Đáng nói là tuyển VN phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial vốn không quen thuộc như thi đấu sân cỏ tự nhiên ở V-League và giải hạng Nhất. Rất may là Trung tâm Đào tạo trẻ VFF cũng có những sân cỏ nhân tạo giúp các học trò ông Troussier làm quen và chơi bằng một loại giày khác. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.