Đối thủ của tuyển Việt Nam công bố danh sách dự vòng loại World Cup

(PLO)- HLV Shin Tae-yong của Indonesia vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị đá vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 cho hai trận đầu làm khách trước Iraq và Philippines tại bảng F.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong của Indonesia vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị đá vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 cho hai trận đầu làm khách trước Iraq và Philippines tại bảng F.

Đây được xem là lực lượng mạnh nhất với bảy cầu thủ đang đá ở nước ngoài đều được HLV Shin Tae-yong gọi về tập trung gồm hậu vệ Asnawi (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), cầu thủ nổi tiếng với cú ném biên thần sầu xa và nguy hiểm hơn cả quả phạt góc Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Ahmad (Johor Darul Tazim), Saddil Ramdani (Sabah), Rafael Struick (ADO Den Haag) và Elkan Baggott (Ipswich Town). Bên cạnh đó có nhiều gương mặt xuất sắc trong thành phần vô địch SEA Games 32 như thủ môn Ernado Ari, Edy Maulana, Arkhan Fikri, Hokki Caraka, Ramahdan Sananta, Dimas Drajad... Hai ngôi sao bị lỗi hẹn trong lần tập trung này là Marcelino Ferdinan và Ivar Jenna do chấn thương.

14_Indonesia congbo danhsach__NOV_2023.jpg
HLV Shin Tae-yong công bố danh sách đội Indonesia dự vòng loại World Cup 2026
với nhiều cầu thủ vô địch SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo lịch đấu tại bảng F, Indonesia đã đề nghị được thi đấu hai trận đầu đều trên sân khách, do sân chính của thầy trò HLV Shin Tae-yong là Bung Karno đang kẹt tổ chức vòng chung kết Word Cup U-17. Theo đó, ngày 16-11, Indonesia sang Iraq đá với đội tuyển nước này trên sân Basra và ngày 21-11, Indonesia tiếp tục làm khách với Philippines trên sân Rezal Memorial ở Manila.

Dù hai trận liền đá trên sân khách nhưng mục tiêu của HLV Shin Tae-yong trong hai trận này là có 4-6 điểm, trong đó trận làm khách tại Manila bắt buộc phải thắng Philippines.

Đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại bảng F từ lượt trận thứ ba và bắt đầu lượt về vào tháng 3-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.