Bất lợi cho Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn

(PLO)- Hai cựu cầu thủ của HA Gia Lai đang chơi bóng ở nước ngoài sẽ tập trung muộn với đội tuyển quốc gia khiến cho khả năng rơi xuống nhóm B rất cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier triệu tập 58 cầu thủ của hai đội tuyển quốc gia và U-23 cùng tập luyện chung theo một giáo án chỉ trong vòng một tuần, từ nay đến ngày 13-6 sẽ chốt danh sách đá giao hữu với Hong Kong trên sân Lạch Tray lúc 19 giờ 30 ngày 15-6.

Ông thầy người Pháp nổi tiếng từng giúp nhiều nền bóng đá hạng thấp có suất dự World Cup với phương pháp “đãi cát tìm vàng” ngay ở lần đầu tiên đã không phân biệt lứa tuổi cầu thủ để chọn ra 26 người hay nhất và phù hợp nhất cho lối chơi mới.

HLV Troussier có thể ưu tiên cho Công Phượng và Quang Hải bằng cơ hội duy nhất lên tuyển không dựa vào phong độ, bởi cả hai không có suất chơi ở Nhật và Pháp nhưng chắc chắn sẽ không ưu ái trong lựa chọn sau một tuần tập trung để gút danh sách 26 cầu thủ phù hợp đá với Hong Kong.

Ông Troussier đã lên tiếng thẳng thừng cả hai không xứng đáng lên tuyển nếu hội quân cho một giải đấu, còn thời điểm này đơn giản là thử việc trong dịp những ngày FIFA giúp ông có quyết định chuẩn xác hơn về họ cho tương lai.

Quang Hải tập trung đội tuyển từ ngày 7-6, sau khi thỏa thuận thanh lý hợp đồng sớm một năm với CLB Pau nhưng cũng đã gần nửa năm qua, cựu cầu thủ của Hà Nội không có cảm giác thi đấu nhiều. Tiền vệ này sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại hình bóng của chính mình, từ sau mùa AFF Cup 2022 đã cho thấy sự xuống phong độ trong màu áo đội tuyển.

HLV Troussier sẽ lọc từ 58 cầu thủ xuống còn 26 cho trận gặp Hong Kong vào ngày 15-6. Ảnh: VFF

HLV Troussier sẽ lọc từ 58 cầu thủ xuống còn 26 cho trận gặp Hong Kong vào ngày 15-6.
Ảnh: VFF

Rơi vào thế bất lợi hơn là tiền đạo Công Phượng phải đến ngày 10-7 mới hội quân, đồng nghĩa với việc anh chỉ có hai ngày ra mắt, trước khi thầy Troussier chọn 26 cầu thủ nhóm A. Sẽ cực kỳ khó khăn cho chân sút 28 tuổi gây ấn tượng mạnh với nhà cầm quân người Pháp khi bản thân anh suốt hơn bảy tháng qua không thi đấu.

Ở đội bóng mới Yokohama, chân sút từng là số 1 của bóng đá Việt Nam mài mòn đũng quần trên ghế dự bị, không có phút nào ra sân tại J-League, cũng không có điều kiện đá cho đội hình B chơi giải hạng năm như Quang Hải ở Pháp. Kinh nghiệm từng thi đấu cho tuyển quốc gia có thể giúp Công Phượng sớm hòa nhập với môi trường cũ nhưng phong độ lẫn sự thích nghi trở lại là những rào cản lớn buộc anh phải vượt qua.

Văn Toàn cũng ở một hoàn cảnh bất lợi khác, do ngày 12-6 anh mới từ CLB Seoul E-Land trở về nước. Những cố gắng của Văn Toàn được đền đáp bằng chín trận ra sân ở giải hạng hai Hàn Quốc sau 15 vòng đấu K-League 2, gồm ba trận đá chính, dù chưa thỏa mãn kỳ vọng vẫn đủ giúp anh duy trì trạng thái tâm lý lẫn phong độ cho lần giới thiệu mình với thầy Troussier.•

Hồng Duy còn chấn thương nên không tập trung đội
tuyển đợt này

Sau khi kết thúc vòng 11 V-League ngày 6-6, HLV Troussier đã cho các tuyển thủ kiểm tra y tế trước khi bước vào tập luyện. Duy nhất có hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của Nam Định bị chấn thương trong trận đấu với Hà Nội và phải nghỉ khoảng hai tuần. Do đội tuyển tập trung ngắn ngày nên ông Troussier quyết định trả Hồng Duy về CLB để tiếp tục điều trị và không triệu tập bổ sung cầu thủ nào khác. Một thiệt thòi cho cựu cầu thủ HA Gia Lai, bởi nếu không chấn thương và có mặt trong nhóm A thì Hồng Duy sẽ có cơ hội thi đấu ngay trên sân Thiên Trường trận đội tuyển Việt Nam gặp Syria ngày 20-6, vốn là sân nhà của anh trong màu áo Nam Định. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.