Bắt HS xin lỗi công khai: Trường Ngô Quyền phải kiểm điểm

(PLO)- Bắt nam sinh đọc bản kiểm điểm trước toàn trường rồi quay clip công khai trên mạng là sai quy định, Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền phải kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân.

Một lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tân Bình đã khẳng định như trên khi trao đổi với PLO vào tối 11-11 về sự việc nam sinh bị kỷ luật do xúc phạm nhóm nhạc BTS Hàn Quốc.

Trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình nơi xảy ra sự việc nam sinh phải xin lỗi công khai do xúc phạm nhóm nhạc Hàn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo vị này, ban giám hiệu Trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình phải kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân có liên quan quá trình xử lý sự việc trên. Ngày mai nhà trường sẽ có báo cáo, xem xét trách nhiệm cụ thể.

“Việc bắt học sinh (HS) đọc bản kiểm điểm trước toàn trường rồi quay lại video đăng công khai trên mạng xã hội là sai quy định. Sáng mai, sau khi có báo cáo kiểm điểm từ trường, tôi sẽ gửi lên Sở GD&ĐT TP để Sở báo cáo về Bộ GD&ĐT và chờ ý kiến chỉ đạo từ Sở. Tôi cũng sẽ xin ý kiến bên thường trực UBND quận về vấn đề này” - vị này nói.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HS, sinh viên, Bộ GD&ĐT, cũng đã đề nghị ngành GD&ĐT TP.HCM báo cáo về sự việc trên.

Ông Linh nhận định HS có việc làm thiếu suy nghĩ khi đăng tải các nội dung có tính chất kích động, không phù hợp với lứa tuổi HS, thuần phong mỹ tục của dân tộc trên mạng xã hội đáng bị phê bình. Em đã vi phạm bộ quy định ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục, gây mất đoàn kết trong HS, thanh niên ta với nước khác.

"Tuy nhiên, việc kỷ luật HS phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng vì sự tiến bộ của HS, lấy vận động, thuyết phục là chính. Đặc biệt không làm tổn hại đến danh dự, tinh thần, sức khỏe của HS. Chú trọng thực hiện các biện pháp kỷ luật tích cực, giúp HS nhận thức được khuyết điểm, khắc phục hậu quả nếu có” - ông Linh nhấn mạnh.

Tuần trước, một nam sinh lớp 8 Trường THCS Ngô Quyền đã bị kỷ luật vì em này tự lập một trang “anti” nhóm nhạc BTS trên Facebook với những lời lẽ, hình ảnh xúc phạm danh dự của nhóm cũng như cộng đồng người hâm mộ.

HS này đã phải đọc bản kiểm điểm, nói lời xin lỗi trước hơn 1.000 HS giữa sân trường. Điều đáng nói là clip xin lỗi của em được đăng công khai trên trang fanpage của Trường THCS Ngô Quyền. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.