Bất đồng với LHQ về Israel, phó tổng thư ký từ chức

(PLO)- Phó Tổng Thư ký LHQ từ chức sau khi bị Tổng Thư ký LHQ chỉ đạo rút bỏ một bài viết chỉ trích Israel trên trang web cơ quan mình.

Họp báo ở Beirut (Lebanon) ngày 17-3, bà Rima Khalaf, Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á (ESCWA), tuyên bố từ chức vì bất đồng cách xử lý vấn đề liên quan đến Israel của LHQ.

Cụ thể, ngày 15-3, ESCWA - gồm 18 nước thành viên Ả Rập - đưa lên trang web của mình một bài viết nói rằng đây là lần đầu tiên ESCWA chính thức cáo buộc Israel “đã thiết lập một chế độ phân biệt chủng tộc, lấn át người dân Palestine”.

Bài viết này sau đó đã bị Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres yêu cầu gỡ bỏ khỏi trang web ESCWA. Chỉ đạo gỡ bỏ của Tổng Thư ký LHQ Guterres thực hiện theo yêu cầu của Mỹ, một đồng minh của Israel.

Phó Tổng Thư ký LHQ Rima Khalaf họp báo thông báo từ chức tại Beirut (Lebanon) ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng Thư ký LHQ Rima Khalaf họp báo thông báo từ chức tại Beirut (Lebanon) ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Trong thư từ chức gửi Tổng Thư ký LHQ Guterres, bà Khalaf, công dân Jordan, cho rằng các nước thành viên quyền lực đã tạo áp lực lên LHQ cũng như các lãnh đạo LHQ bằng “những sự tấn công và đe dọa ác ý”.

“Tôi không ngạc nhiên với việc các nước thành viên - vốn có quá ít sự tôn trọng với các quy chuẩn quốc tế và giá trị nhân quyền - dùng đến biện pháp đe dọa khi họ thấy khó bảo vệ các chính sách hay hành động bất hợp pháp của họ. Chỉ có tội phạm mới nghĩ đến việc làm áp lực và tấn công những người ủng hộ các nạn nhân của chúng”.

Một trong những tác giả bài viết là ông Richard Falk, cựu điều tra viên của LHQ về nhân quyền ở lãnh thổ Palestine. Bài viết nói rằng mình đưa ra kết luận như trên dựa vào điều tra và chứng cứ, cho thấy Israel là tội phạm phân biệt chủng tộc.

Trong khi đó Israel chỉ trích mạnh bài viết, so sánh nó với một bài viết tuyên truyền bài Do Thái của Đức quốc xã. Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nói rằng việc bà Khalaf tới giờ mới từ chức là quá trễ: “Người có quan điểm chống Israel không thuộc về LHQ”.

Đại sứ Palestine tại Lebanon Ashraf Dabbour (trái) đội một cái khăn choàng truyền thống cho Phó Tổng Thư ký LHQ Rima Khalaf (giữa) sau khi bà họp báo thông báo từ chức tại Beirut (Lebanon) ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Palestine tại Lebanon Ashraf Dabbour (trái) đội một cái khăn choàng truyền thống cho Phó Tổng Thư ký LHQ Rima Khalaf (giữa) sau khi bà họp báo thông báo từ chức tại Beirut (Lebanon) ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nhận định việc từ chức của bà Khalaf là thích hợp, rằng: “Các cơ quan LHQ cần nỗ lực hơn để loại trừ các quan điểm thành kiến”.

Trong khi đó, theo người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric, bất đồng giữa Tổng Thư ký LHQ Guterres và Phó Tổng Thư ký LHQ Khalaf không phải là về nội dung bài viết mà việc bà Khalaf đưa bài viết lên trang web mà không qua tham vấn ông Guterres.

“Tổng thư ký không thể chấp nhận một phó tổng thư ký hay bất kỳ quan chức cấp cao LHQ nào vốn báo cáo cho ông lại tự động xuất bản một bài viết dưới tên LHQ, dưới biểu tượng LHQ mà không tham vấn các cơ quan có thẩm quyền hay thậm chí với ông” - theo ông Dujarric.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.