Israel hạn chế ngoại giao với 12 nước Hội đồng Bảo an

(PLO)- Israel đã hạn chế quan hệ ngoại giao với 12 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBALHQ) sau khi cơ quan này bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án chính sách tái định cư của nước này.

Hãng tin CNN ngày 26-12 cho hay Israel đã hạn chế mối quan hệ giao bang với 12 quốc gia thành viên của HĐBALHQ sau khi cơ quan này bỏ phiếu thông qua chỉ trích nước này về chính sách xây dựng khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine hồi tuần trước. 12 quốc gia nói trên gồm: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ukraine, Angola, Ai Cập, Uruguay, Tây Ban Nha, Senegal và New Zealand.

Hôm 23-12, 14/15 thành viên HĐBALHQ bỏ phiếu thuận và thông qua nghị quyết lên án chính sách xây dựng khu tái định cư của Israel. Nghị quyết chỉ trích các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Nghị quyết cũng yêu cầu dừng “tất cả các hoạt động xây dựng khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine” vì “cần thiết cho sự hòa giải giữa hai quốc gia” - theo tờ The Hill.

Khu định cử của Israel trên lãnh thổ Palestine
Khu định cử của Israel trên lãnh thổ Palestine. Ảnh: palestinematters.com

Việc Israel hạn chế quan hệ ngoại giao với 12 quốc gia trên đồng nghĩa với việc các bộ trưởng của nước này bị hạn chế tới mức tối thiểu khi đi tới 12 quốc gia trên. Trong khi đó, các bộ trưởng từ 12 quốc gia đó cũng sẽ không được Israel tiếp nhận. Các hoạt động giữa Israel và đại sứ quán 12 quốc gia trên cũng bị đình chỉ.

Tuy nhiên, các đại sứ Israel ở 12 quốc gia bị cắt ngoại giao không bị ảnh hưởng bởi động thái trên. Điều này có nghĩa là họ vẫn có thể tiếp tục công việc của họ. Quyết định hạn chế quan hệ ngoại giao được đưa ra sau khi đại sứ từ 12 quốc gia kể trên được triệu tập tới cuộc họp với Bộ Ngoại giao Israel hôm 25-12. Đại sứ Mỹ tại Israel, Dan Shapiro, cũng được triệu tập tới cuộc họp.

Tờ The Hill bình luận, động thái cắt giảm quan hệ ngoại giao với 12 nước thành viên HĐBALHQ của Israel dường như không tạo ra mấy tác động thực tế bởi nó không đả động đến thương mại, hợp tác an ninh và các khía cạnh khác. Tuy nhiên, nó đóng vai trò như một tuyên bố cho sự tức giận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Dù Mỹ bỏ phiếu trắng, một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel tại LHQ tại cuộc bỏ phiếu nhưng ông Netanyahu cũng bày tỏ hy vọng có thể thảo luận trở lại với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Các thành viên của Quốc hội Mỹ cũng đã tái khẳng định các cam kết của Mỹ đối với Israel. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.