Bắt đầu xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ 2010.

Chủ tịch hội đồng là ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hai phó chủ tịch hội đồng và 18 ủy viên hội đồng là lãnh đạo các Bộ, Viện, Học viện và các nhà khoa học.

Nhiệm vụ của hội đồng là giúp Thủ tướng Chính phủ lựa chọn những công trình, cụm công trình khoa học công nghệ để đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ là một trong những giải thưởng cao nhất của Việt Nam, là là sự công nhận, tôn vinh, khích lệ, của nhà nước đối với các nhà khoa học Việt Nam.

Cá giải thưởng này được xem xét và công bố 5 năm một lần. Các tác phẩm công trình nghiên cứu phải đạt tiêu chí đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần vào phát triển sự nghiệp nước nhà.

Năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì do Bộ trưởng Hoàng Văn Phong làm chủ tịch hội đồng. Giải thưởng Hồ Chí Minh vừa rồi được tặng cho 12 công trình và cụm công trình; 41 công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước cũng có đặc điểm gắn kết với đời sống và sản xuất.

Theo Hương Thu ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.