Bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 từ chiều nay, 20-8

(PLO)- Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất 6 lần lọc ảo, hàng loạt trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20-8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, công tác xét tuyển đại học (ĐH) bước vào giai đoạn lọc ảo cuối cùng và trả về kết quả trúng tuyển ở tất cả các phương thức xét tuyển. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện đồng nhất việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, lọc ảo và công bố điểm chuẩn ở tất cả các phương thức, kể cả với thí sinh xét tuyển thẳng. Các phương thức cũng sẽ quy đổi về cùng một thang điểm 30 dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chính các điểm mới này đã khiến điểm chuẩn dự kiến của các trường ĐH biến động liên tục và khó lường qua các lần lọc ảo.

Sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo nguyện vọng lần cuối vào lúc 16 giờ 30, các trường ĐH trên cả nước sẽ chính thức bắt đầu công bố điểm chuẩn đợt 1. Thời gian công bố điểm chuẩn kéo dài đến 17 giờ ngày 22-8.

Công bố điểm chuẩn đại học 2025
Thí sinh ở TP.HCM tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo kế hoạch, ngay trong chiều và tối 20-8, nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn. Phía Bắc có các trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Điện lực, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)…

Nhiều trường ĐH phía Nam cũng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển ngay trong ngày 20-8, như Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công Thương TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành…

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần đặc biệt lưu ý: từ ngày công bố điểm chuẩn đến trước 17 giờ ngày 30-8 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký.

Các chuyên gia lưu ý, thí sinh nên theo dõi thông tin chính thống từ website của trường để cập nhật điểm chuẩn và hướng dẫn nhập học, tránh bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sai sót thủ tục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.