Bão Usagi đổ bộ vào Philippines, hàng nghìn người sơ tán

(PLO)- Việc bão Usagi đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon của Philippines vừa qua đã đánh dấu đây là cơn bão thứ năm tấn công quốc đảo này chỉ trong vòng 3 tuần, gây thiệt hại lên tới hàng triệu USD. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết bão Usagi đã đổ bộ vào thị trấn Baggao, tỉnh Cagayan (miền bắc Philippines) lúc 5:30 sáng ngày 14-11 theo giờ địa phương với sức gió khi đổ bộ lên tới 175 km/giờ, theo hãng tin AFP.

Cơ quan thời tiết quốc gia ban đầu đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất, nhưng đã hạ xuống một mức do cơn bão suy yếu xuống còn 165km/giờ khi di chuyển về phía bắc đến TP Gonzaga và vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippines).

Lực lượng cảnh sát thị trấn Baggao cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể nào do bão Usagi đổ bộ gây ra. "Nó yếu hơn chúng tôi dự đoán" - một viên cảnh sát có tên Karen Ibarra nói với AFP.

bão usagi đổ bộ vào Philippines.png
Một ngư dân đang cố gắng neo thuyền ở thị trấn Santa Ana, tỉnh Cagayan (Philippines) khi bão Usagi đổ bộ, ngày 14-11. Ảnh: Francis R Malasig/EPA

Công việc sơ tán vẫn được tiến hành trong ngày. 1.404 người đã được đưa đến nơi trú ẩn tại nhà thể thao trong thị trấn Baggao. Ở những nơi khác trong tỉnh Cagayan, các quan chức địa phương đã phải làm việc dưới trời mưa lớn để tiếp tục sơ tán người dân sống ở các khu vực dọc theo bờ biển và bờ sông Cagayan do sóng lớn và nước dâng cao.

"Hôm qua là cuộc di tản phòng ngừa. Bây giờ chúng tôi phải di tản bắt buộc" - quan chức phòng chống thiên tai địa phương Edward Gaspar nói với AFP.

Người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự của tỉnh Cagayan - ông Rueli Rapsing cho biết tổng số người được ​​chính quyền địa phương đưa đi sơ tán tránh bão Usagi đổ bộ sẽ lên tới 40.000 người, gần bằng số hữu lượng người đã phải di tản trong trận bão trước đó vài tuần.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đến thăm những khu vực bị bão quét qua, kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

"Mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn bão đổ bộ vào đất nước, nhưng chúng ta có thể thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của chúng" - ông Marcos nói, đồng thời kêu gọi cải thiện cơ sở hạ tầng để ứng phó với tình trạng bão ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.

bão usagi đổ bộ vào Philippines 2.png
Các nhân viên phòng vệ dân sự hỗ trợ người dân sơ tán, ở tỉnh Cagayan (Philippines) ngày 14-11 ngay trước khi bão Usagi đổ bộ. Ảnh: AFP

Bão Usagi là cơn bão thứ năm tấn công Philippines chỉ trong vòng ba tuần vừa qua. Việc hàng loạt cơn bão mạnh tấn công quốc đảo này đã khiến 159 người thiệt mạng, buộc Liên Hợp Quốc phải kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 32,9 triệu USD cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Philippines, theo AFP.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, 207.000 ngôi nhà ở Philippines đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, gần 700.000 người buộc phải sơ tán và sống trong điều kiện tạm bợ, thiếu thốn vật dụng thiết yếu do bão.

"Các cơn bão đang chồng chéo lên nhau. Ngay khi các cộng đồng cố gắng phục hồi sau cú sốc, cơn bão nhiệt đới tiếp theo đã lại tấn công họ [...] Trong bối cảnh này, năng lực ứng phó sẽ sớm cạn kiệt và ngân sách cũng sẽ sớm cạn kiệt" - Ông Gustavo Gonzalez - điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Philippines cho biết.

Sau khi bão Usagi đổ bộ, bão nhiệt đới Man-yi dự kiến ​​sẽ quét qua thủ đô Manila của Philippines vào ngày 17-11 sắp tới.

Cơ quan phòng vệ dân sự của nước này cho biết các quan chức địa phương được lệnh phải thuyết phục người dân ở các cộng đồng có nguy cơ bị lũ lụt và lở đất trên đường đi của bão Man-yi di chuyển đến nơi trú ẩn trong ngày 15-11 trước khi bão đổ bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.