Báo Trung Quốc đòi bắn rơi máy bay Úc trên Biển Đông

(PLO) - Theo tờ ARFWeekend (Úc), một hãng tin của Trung Quốc đã đăng đàn cảnh báo, nếu như Không quân Hoàng gia Úc bay qua vùng trời của các đảo nhân tạo Trung Quốc xây đắp phi pháp trên Biển Đông, máy bay Úc sẽ bị bắn hạ.
Trong một bài viết đăng tên tờ Thời báo Hoàn cầu, tờ báo nổi tiếng “diều hâu” của Trung Quốc, tác giả Zeng Jinrun đã cho rằng Úc sẽ phải “trả giá đắt” nếu như đứng cùng hàng ngũ với Mỹ trong vấn đề tuần tra.

Zeng Jirun viết: “Nếu như máy bay Úc bay đến (các đảo nhân tạo – ND) như đã định, Trung Quốc nên học tập Nga và đưa ra những hành động cứng rắn, điều động máy bay chiến đấu đuổi máy bay Úc đi. Nếu không đuổi được, chúng ta nên bắn hạ chúng luôn.”

Máy bay trinh sát P-8 của Không quân Hoàng gia Úc

Trong thời gian gần đây, truyền thông trong nước của Trung Quốc thường xuyên có những bài viết mang tính chất hung hăng, khiêu khích khi nhắc đến vấn đề các nước ngoài khu vực tuần tra qua vùng trời và vùng biển gần các đảo nhân tạo phi pháp của họ Biển Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, trưởng ban quốc tế của kênh truyền hình CNN Christiane Amanpour đã trình ra một bài báo cũng được đăng bởi Thời báo Hoàn Cầu, khẳng định chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là “không thể tránh khỏi”.

Hoạt động xây đắp đảo nhân tạo trái phép tại bãi Đá Vành Khăn vẫn đang tiếp diễn (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Úc Tony Abbott trong thời gian gần đây vẫn giữ vững lập trường phản đối các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông khẳng định nước Úc sẽ “làm mọi điều trong khả năng để đảm bảo quyền tự do đi lại trên vùng biển và vùng trời”.

Úc cũng là một trong những quốc gia có lợi ích bị đe dọa nghiêm trọng nếu tình hình an ninh Biển Đông bị đe dọa. Lượng xuất khẩu quặng sắt của Úc, đi qua khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông, mỗi năm trị giá gần 75 tỉ USD. Gần 60% tổng giá trị xuất khẩu và 40% tổng giá trị nhập khẩu mỗi năm của Úc đều đi qua Biển Đông.
Chuyên gia phân tích năng lượng và an ninh John Lee, thuộc Đại học Sydney, cho rằng Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ sử dụng thương mại làm vũ khí đe dọa nước Úc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.