Báo Triều Tiên gửi thư 'giả tưởng' cho ông Obama​

(PLO)- Truyền thông Triều Tiên đã viết một lá thư “giả tưởng” gửi cho ông Barack Obama với “người viết” là cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

 

 

Theo trang tin Fox News, trang mạng DPRK Today của Triều Tiên đã cho đăng tải một lá thư với người viết “giả tưởng” là cố Tổng thống đời thứ 16 của nước Mỹ - ông Abraham Lincoln. Lá thư này cáo buộc những thông tin mà Nhà Trắng nêu về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một “sự lừa gạt”.

Lá thư có tiêu đề: “Lời khuyên từ Lincoln gửi Obama”. Lá thư chỉ trích những lời kêu gọi xây dựng một thế giới phi hạt nhân của Tổng thống Obama. Người viết “giả tưởng” này đặt câu hỏi vì sao nước Mỹ lại không tiên phong cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình trước, trong khi lại đòi Triều Tiên phải hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Lá thư "giả tưởng" này được đăng tải trên trang DPRK Today, viết bằng tiếng Triều Tiên (Ảnh: DPRK Today)

Lá thư này cho rằng: “Nếu như nước Mỹ, một quốc gia với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, chỉ nói miệng chứ không thực sự làm một điều gì, thì Mỹ sẽ trở thành trò đùa cho cả thế giới”.

Tuy nhiên, dù mượn danh ông Lincoln để viết lá thư “giả tưởng” này, truyền thông Triều Tiên cũng không muốn dành lời ca ngợi gì cho vị cố Tổng thống Mỹ. Lá thư viết tiếp: “Chiến thuật của những người tổng thống tiền nhiệm để lừa gạt nhân dân, trong đó có cả ta, đã lỗi thời rồi. Thế giới giờ đây không còn tin một nước Mỹ không biết giữ lời”.

Đây là động thái “thù địch” mới nhất mà Bình Nhưỡng nhắm đến Washington, sau một loạt tuyên bố và thông tin truyền thông mô phỏng tên lửa Triều Tiên có khả năng hủy diệt các thành phố của Mỹ. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên cũng đã liên tiếp tiến hành thử hạt nhân và thử tên lửa tầm xa.

Ảnh chụp một đoạn phim được cho là của truyền thông Triều Tiên, mô phỏng Washington bị tấn công hạt nhân (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, theo trang Fox News, lá thư này có vẻ chỉ nhắm đến đối tượng đọc chủ yếu là người dân Triều Tiên. Trang DPRK Today là một cổng thông tin ít danh tiếng hơn Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) hay tờ Rodong Sinmun, vốn là những nguồn thông tin chính thống uy tín về hoạt động của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên thường sử dụng nhiều ngôn từ nặng nề để chỉ trích lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc trong các giai đoạn căng thẳng. Năm 2014, hãng KCNA thậm chí từng gọi ông Obama là “khỉ”. Đầu năm đó, KCNA còn gọi ngoại trường John Kerry là sói với “hàm răng dạ quang dị kỳ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.