Bao nhiêu tuổi được tham gia hiến máu nhân đạo?

(PLO)- Gần đây, một số bạn đọc gọi điện thoại đến báo Pháp Luật TP.HCM hỏi điều kiện để được tham gia hiến máu nhân đạo.

Bà Trần Thị Như Tố, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, cho biết mọi người có thể đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM (106 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM - ĐT: 028.38685508) để tham gia hiến máu tự nguyện.

Lịch làm việc của trung tâm như sau: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ. Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Thứ Bảy và Chủ nhật: Làm việc buổi sáng.

Theo bà Tố, khi đi hiến máu nhân đạo nhớ mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Tham gia hiến máu nhân đạo vào buổi sáng thì ăn sáng vẫn được nhưng không uống sữa và cà phê.

Một phụ nữ ở TP.HCM tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Điều kiện tham gia hiến máu tình nguyện còn được đăng tải trên website của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM (http://hienmaunhandao.org.vn).

Cụ thể: Tất cả mọi người từ 18 tuổi đến 60 tuổi, thực sự tình nguyện hiến máu để cứu người. Cân nặng ít nhất 42 kg đối với nữ và 45 kg đối với nam giới. Lượng máu hiến mỗi lần không quá 9 ml/kg cân nặng và không quá 500 ml.

Không bị nhiễm hoặc không có các hành vi lây nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu khác. Thời gian giữa hai lần hiến máu là 12 tuần đối với cả nam và nữ.

Người đã nhiễm hoặc đã thực hiện hành vi có nguy cơ nhiễm HIV thì không nên hiến máu. Chưa hết, người đã nhiễm viêm gan B, viêm gan C và các virus lây qua đường truyền máu; người có các bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày… cũng không nên hiến máu.

Máu của người hiến sẽ được kiểm tra nhóm máu (hệ ABO, hệ Rh), HIV, virus viêm gan B, virus viêm gan C, giang mai, sốt rét. Người hiến máu sẽ được thông báo kết quả, được giữ kín và được tư vấn (miễn phí) khi phát hiện các bệnh nhiễm trùng nói trên.

Người hiến máu tình nguyện sẽ được hưởng một số quyền lợi như được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu (hoàn toàn bí mật): nhóm máu, HIV, virus viêm gan B, virus viêm gan C, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh nói trên sẽ được bác sĩ mời đến để tư vấn.

Người hiến máu nhân đạo còn được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo TP.HCM. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến. Giấy chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.