Bạo hành, xâm hại trẻ em chưa được cảnh báo trước

(PL)- Ngày 7-4, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tại hội thảo, BS Nguyễn Trọng An (Trưởng ban Vận động sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em) cho rằng hiện hệ thống bảo vệ trẻ em ở nước ta còn yếu. Tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục... chưa được cảnh báo, phòng ngừa trước mà chỉ khi nào xảy ra, cơ quan chức năng mới vào cuộc. Kèm theo đó, ông An kiến nghị trong luật này cần phải bổ sung quy định về chăm sóc trẻ ba năm đầu đời. Bởi đây là thời gian then chốt định hướng tương lai khỏe mạnh, trí tuệ, thể chất của con người. BS An cho rằng cần phải đưa ngay chủ đề giới thiệu về tầm quan trọng của chăm sóc trẻ em trong ba năm đầu đời vào các chương trình giáo dục cho các bác sĩ, y tá, nhà xã hội học, các trường mầm non-mẫu giáo...

Cũng trong vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Long (Chủ tịch Hội Bảo trợ khuyết tật và trẻ em mồ côi Đà Nẵng) kiến nghị nên có chế tài mạnh để xử lý hành vi bỏ con vì hiện tại tình trạng cha mẹ bỏ con xảy ra khá nhiều…

THANH BÌNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.