'Bạo hành trẻ là do năng lực, phẩm chất GV yếu kém'

(PLO)- “Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ khiến dư luận bức xúc. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do phẩm chất, năng lực giáo viên quá yếu kém”.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, tại buổi hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức vào sáng 1-8 tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, trao đổi với báo chí vào sáng 1-8. 

Theo ông Minh, tình trạng bạo hành trẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân trực tiếp là từ giáo viên (GV). Những GV bạo hành trẻ, gây mất an toàn cho trẻ đa phần là những người chưa đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất, năng lực nhà giáo. Nếu GV yêu trẻ, có trách nhiệm với nghề nghiệp, am hiểu pháp luật... sẽ không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

“Việc chăm sóc, giáo dục trẻ không đơn giản vì đối tượng các cô chăm sóc là các cháu ở lứa tuổi từ một đến sáu tuổi. Các cháu chưa biết tự bảo vệ mình, chưa tự phục vụ, nhiều cháu khóc, không chịu ăn. Nếu GV không được đào tạo bài bản, thiếu năng lực sẽ rất khó xử lý được những tình huống trên, dễ xảy ra bạo hành” - ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, trường lớp hiện nay còn ít trong khi nhu cầu gửi trẻ lớn, ngân sách nhà nước có hạn nên chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo sĩ số trẻ/lớp. Cạnh đó, chính sách lương bổng, áp lực công việc cũng là nguyên nhân dẫn đến việc GV thường xuyên bị mệt mỏi, căng thẳng. 

"Mặc dù đã có quy định đầy đủ nhưng ở một số địa phương, khâu kiểm soát vẫn chưa được làm tốt. Nhiều cơ sở tư thục, nhóm trẻ chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn được cấp phép. Khi xảy ra bạo hành, các địa phương đã vào cuộc xử lý quyết liệt, thế nhưng thực tế mới xử lý cơ sở giáo dục và GV, còn các cấp chính quyền, nơi cấp phép hoạt động vẫn chưa phải chịu trách nhiệm liên đới" - ông Minh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.