Báo động tình trạng trẻ em Nga bị bắt nạt vì xung đột ở Ukraine

(PLO)- Sự giận dữ của cộng đồng quốc tế đối với Moscow trước chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine đã làm gia tăng tình trạng trẻ em người gốc Nga bị bắt nạt ở trường học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Save the Children, trẻ em Nga đang trở thành mục tiêu của những vụ bắt nạt, lạm dụng ở trường học và trên mạng vì sự giận dữ của cộng đồng quốc tế trước chiến dịch quân sự của chính quyền Moscow ở Ukraine, hãng RT đưa tin.

Ông Jon Kristian Lange, cố vấn cấp cao của Save The Children, cho biết hôm 16-3 rằng tình trạng bắt nạt đã trở nên tồi tệ đến mức nhiều trẻ em gốc Nga ở Đan Mạch tự viện cớ để được nghỉ học vì không dám đến trường.

“Những đứa trẻ này nói với bố mẹ chúng rằng mình 'bị đau bụng' với hy vọng rằng chúng sẽ không phải đến trường” - ông Lange nói, trích dẫn báo cáo từ nhiều phụ huynh có liên quan. 

Save The Children là tổ chức phi chính phủ quốc tế quảng bá quyền trẻ em, cung cấp cứu trợ và hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển.

Sự phẫn nộ của công dân trên khắp thế giới đối với chính quyền Nga đang ngày càng gia tăng. Ảnh: BBC

Theo ông Lange, tình trạng phân biệt đối xử đối với những đứa trẻ gốc Nga xảy ra tương tự những gì trẻ em gốc châu Á phải gánh chịu sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên từ Trung Quốc.

Save The Children đã tiếp cận các trường học để nâng cao nhận thức về hành vi bắt nạt dựa trên những sự kiện diễn ra gần đây trên thế giới và đưa ra những đề xuất về cách thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine mà không khiến học sinh Nga khó xử.

Đài truyền hình Đan Mạch TV2 cho biết họ đã ghi nhận vụ việc một cô bé người gốc Nga đang theo học tại trường Bankagerskolen ở TP Horsens, bị các bạn cùng lớp gọi là “bạn của Tổng thống Nga VladimirPutin”. 

Theo TV2, ban giám hiệu trường đã tiến hành làm việc để ngăn chặn hành vi bắt nạt này.

“Chúng tôi thực sự coi trọng vấn đề này. Chúng tôi đã nói chuyện với phụ huynh và đứa trẻ cũng như các học sinh khác trong lớp của cô bé. Chúng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để tạo ra một môi trường an toàn cho học sinh” - bà Vibeke Stensgaard, giám sát viên trường Bankagerskolen, cho biết.

Tình trạng trẻ em người gốc Nga bị bắt nạt ở trường học đang là vấn nạn khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: RT

Ông Lange cho hay hành vi bắt nạt thường bắt nguồn từ cách cha mẹ nói chuyện với con cái mình ở nhà về xung đột ở Ukraine cũng như chiến dịch quân sự của Nga.

Ngoài ra, tâm lý thù ghét trên mạng xã hội nhắm vào người dân Nga cũng có thể ảnh hưởng nhanh chóng vào suy nghĩ của con trẻ.

“Chúng ta phải thật cẩn thận vì những gì chúng ta nói đều có thể ảnh hưởng đến con cái và lan truyền vào môi trường giáo dục” - ông Lance nói, thêm rằng ngày càng có nhiều trẻ em đến trường lo lắng rằng sẽ không có ai chơi với chúng vì gốc gác người Nga của mình.

Vấn đề bắt nạt đối với trẻ em chỉ là ví dụ mới nhất về “phong trào chống Nga” của cộng đồng quốc tế đã gia tăng trong khoảng thời gian gần đây trước tình hình căng thẳng ở Ukraine.

Những hành động phân biệt đối xử này cũng một phần bị các quan chức nhà nước phương Tây châm ngòi. Ví dụ như Hạ nghị sĩ Mỹ Eric Swalwell, từ bang California và là thành viên đảng Dân chủ, đã đề xuất trục xuất tất cả sinh viên Nga đang theo học tại các trường đại học ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.