Báo động số lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch cao kỷ lục

(PLO)-  Số lượng người từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng kỷ lục trong sáu tháng đầu năm nay. Nguyên nhân là do họ không hài lòng về vấn đề chính trị và thuế của Mỹ.

Một khảo sát được công bố hôm 9-8 cho thấy số lượng công dân Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng đột biến, đài CNN đưa tin. 

Theo thống kê của Bambridge Accountants - một công ty chuyên về thuế có trụ sở tại New York, có hơn 5.800 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong sáu tháng đầu năm nay. Con số này tăng hơn gấp đôi so với năm 2019, khi tổng cả năm này chỉ có 2.072 trường hợp muốn thôi quốc tịch Mỹ.  

Công ty này cho biết báo cáo của họ dựa trên dữ liệu công khai của chính phủ Mỹ về danh sách những cá nhân từ bỏ quốc tịch được cập nhật ba tháng một lần. 

Chủ sở hữu công ty Bambridge Accountants - ông Alistair Bambridge nói với CNN rằng những lý do mà người dân từ bỏ quốc tịch Mỹ là họ đã quá “ngán ngẩm” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, về cách xử lý COVID-19 của chính phủ và những chính sách khác ở Mỹ vào lúc này. 

Số lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch cao kỷ lục. Ảnh: CNN

Theo ông Bambridge, bên cạnh việc người bỏ quốc tịch Mỹ không hài lòng về môi trường chính trị ở nước này thời điểm gần đây, thì có một lý do khác đó là vấn đề về thuế. 

Ông cho biết thêm, công dân Mỹ sống ở nước ngoài vẫn phải khai báo thuế hàng năm, phải báo cáo về những tài khoản của họ ở ngân hàng nước ngoài, các khoản đầu tư và lương hưu của mình. Đây là một công việc hết sức rườm rà đối với công dân Mỹ. 

Ngoài ra, người Mỹ nào muốn từ bỏ quốc tịch phải nộp 2.350 USD và phải có mặt tại đại sứ quán Mỹ để làm thủ tục, nếu họ ở nước ngoài. 

Mặc dù việc từ bỏ quốc tịch Mỹ sẽ đi kèm với nhiều rủi ro, nhưng ông Bambridge dự đoán rằng xu hướng từ bỏ quốc tịch sẽ đi lên trong thời gian tới. 

Ông cho biết: “Rất nhiều người đang chờ đợi cuộc bầu cử tháng 11 để xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, chúng tôi tin rằng sẽ có một làn sóng mạnh mẽ nữa quyết định từ bỏ tư cách công dân Mỹ của mình".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.