Mỹ: Bế tắc về gói viện trợ COVID-19

(PLO)- Nhà Trắng và đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về gói viện trợ thất nghiệp do COVID-19.

Các thành viên của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã không đi đến một thỏa thuận nào với phía Nhà Trắng trong việc chi thêm tiền vào nền kinh tế nhằm giảm bớt thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra.

Hai bên đã đưa ra thông báo trên vào ngày 1-8, sau khi gói trợ cấp cho hàng triệu người Mỹ thất nghiệp hết hạn, đài Channel News Asia đưa tin.

"Đây là cuộc họp dài nhất và mà chúng tôi từng trải qua. Còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết” - Lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer nói. 

Phát biểu của ông Schumer được đưa ra sau khi ông và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, kết thúc cuộc họp kéo dài ba giờ với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows hôm 1-8.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ dưới mây đen. Ảnh: REUTERS

Ông Mnuchin chia sẻ với các phóng viên rằng mặc dù những cuộc thương lượng đều mang tính xây dựng nhưng đều rơi vào “bế tắc” về việc nên đi đến một thỏa thuận ngắn hạn hay một thỏa thuận toàn diện trong dài hạn.

Tuy nhiên, những quan chức này sẽ tiến hành họp lại vào ngày 3-8 tới, ông Schumer cho biết.

Trong nhiều tháng qua, Quốc hội Mỹ đã không đạt được ký kết nào cho một gói cứu trợ kinh tế tiếp theo, trong bối cảnh đại dịch đã khiến hơn 150.000 người Mỹ tử vong và gây ra sự suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng 1929.

Trong cuộc họp ngày 30-7, những quan chức cấp cao của Nhà Trắng và những nhà lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội đã tập trung thảo luận về việc gia hạn 600 USD mỗi tuần trong việc trợ cấp thất nghiệp cho người Mỹ mất việc do đại dịch, ngoài những khoản tiền thất nghiệp mà họ nhận được từ bang của mình.

Bà Pelosi cho biết hôm 31-7, bà đã từ chối lời đề nghị của những người đảng Cộng hòa trong chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu tiếp tục gia hạn gói 600 USD thêm một tuần nữa.

Phe Cộng hòa trong Thượng viện cho rằng khoản trợ cấp 600 USD khiến mọi người muốn ở nhà hơn, thay vì quay trở lại làm việc. Đề xuất của họ là giảm khoản trợ cấp hàng tuần xuống 200 USD, duy trì cho đến khi các bang cung cấp được 70% tiền lương thay thế cho những lao động bị sa thải. 

Trong một thông điệp vào ngày 1-8, bà Pelosi nói rằng "tất cả các đảng phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình để đạt được một thỏa thuận bảo vệ cuộc sống, sinh kế của người Mỹ và sự tồn tại của nền dân chủ này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.