Bảo đảm dữ liệu chính xác trước khi công bố điểm chuẩn

(PLO)- Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tiếp tục rà soát các dữ liệu xét tuyển bảo đảm chính xác trước khi công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Xét duyệt điểm chuẩn TSQS năm 2024.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban TSQS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Công bố điểm chuẩn
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tiếp tục rà soát các dữ liệu xét tuyển bảo đảm chính xác trước khi công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển. Ảnh: MOD.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2024, thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự là 5.362 và xét tuyển theo bốn phương thức, gồm:

Xét tuyển thẳng, xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét kết quả học bạ trung học phổ thông và xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị về kết quả xét tuyển TSQS năm 2024; đề xuất của Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) - Cơ quan Thường trực Ban TSQS Bộ Quốc phòng cũng như các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, công tác TSQS đóng vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng cho rằng, năm 2024, Bộ Quốc phòng đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong tư vấn, tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh cả về nội dung và hình thức, đạt kết quả tích cực, được các nhà trường, địa phương đánh giá cao.

Cơ bản nhất trí với báo cáo và đề xuất tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Nhà trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung xét điểm chuẩn TSQS năm 2024 và các văn bản liên quan, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sớm công bố điểm chuẩn đúng thời gian quy định.

Các học viện, nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác TSQS; tiếp tục rà soát các dữ liệu xét tuyển bảo đảm chính xác trước khi công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển.

Thông báo gọi nhập học và tổ chức khám, phúc tra sức khoẻ cho các thí sinh nhập học bảo đảm linh hoạt, chính xác, đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần quan tâm làm tốt công tác tổ chức tiếp đón các học viên đến nhập học bảo đảm chu đáo, trang trọng, tạo không khí phấn khởi ngay từ ngày đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.