Báo chí Argentina đưa ra bằng chứng về 2 cầu thủ nhập tịch Malaysia

(PLO)- Báo chí Argentina chỉ ra 2 cầu thủ mà FAM phù phép hồ sơ nhập tịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Argentina đã chỉ ra 2 cầu thủ người Argentina trong số 7 tuyển thủ nhập tịch lậu khoác áo tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ báo điện tử Capital de Noticias (CDN) đã chỉ ra cụ thể hai cầu thủ Imanol Machuca và Rodrigo Holgado...đã làm sai lệch nơi sinh quán của ông bà mình từ các địa phương của Argentina chuyển sang các địa phương của Malaysia, đây là điều kiện tiên quyết để được nhập tịch dạng cầu thủ di sản của Malaysia.

Bong- da- Malaysia- Facindo-Garces.jpg
Facundo Garces phù phép hồ sơ sinh quán của ông bà. Ảnh:Bola.

Báo CDN chỉ ra bà ngoại của Omanol Machuka là bà Agueda Alaniz sinh ra tại Roldan, tỉnh Santa Fe của Argentina vào năm 1954 nhưng lại ghi trong hồ sơ sinh ra ở Malaysia. Bài báo kết luận hồ sơ đã bị phù phép bất hợp pháp để được đáp ứng những điều kiện nhập tịch của FIFA.

Trường hợp của Facundo Garces cũng tương tự. Ông nội của Garces là Carlos Rogerio Fernandez cũng sinh ra tại tỉnh Santa Fe của Argentina nhưng được phù phép bằng hồ sơ sinh ra tại Penang của Malaysia.

Tien- dao- Rodrigo- Holgado-2.jpg
Rodrigo Holgado cũng bị báo chí quê nhà bóc tách sự gian dối của hồ sơ. Ảnh:MM.

Điều đáng nói hơn bài báo trên CDN kết luận rằng, FIFA đã cử người sang những nơi này điều tra và bài báo có được những thông tin từ đó. Nơi mà FIFA cử người đến để xác minh chính là cơ quan đăng ký dân sự của tỉnh Santa Fe. Hai hồ sơ trên của ông bà các cầu thủ này không hề dính dáng gì đến Malaysia.

FIFA cũng đã bác mọi kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM), tuy nhiên FAM đang hướng đến việc kiện vụ này sang Tòa án thể thao quốc tế - CAS.

Tại Malaysia, hàng loạt những người có uy tín từ cựu lãnh đạo bóng đá, các cựu danh thủ đều khuyên FAM nên chấp nhận án phạt của FIFA, làm lại, học lại từ lỗi lầm, nhưng FAM cứ cố chấp không chịu nhận sai.

Sáng ngày 6-11, thì báo chí Malaysia đưa tin, Hoàng tử Ismail, cựu Chủ tịch FAM sẽ bỏ tiền túi để cho FAM kiện lên CAS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.