Băng nhóm đòi nợ thuê xông vào nhà con nợ đập phá

(PLO)- Đập phá tài sản nhà con nợ nhưng không đòi được tiền, nhóm đòi nợ thuê đã gây thương tích cho người nhà để tạo áp lực.

Ngày 6-9, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo về các tội danh cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lớn chín năm sáu tháng tù, Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Thành Nam mỗi người chín năm tù. Ba bị cáo Nguyễn Hoàng Minh, Lê Minh Tuyến, Lê Văn Phi mỗi người tám năm sáu tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba đến bảy năm tù.

Các bị cáo tại tòa ngày 6-9. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, tháng 4-2016, Lớn và Thi đến nhà Chí để đòi tiền nhưng không được. Sau đó cả hai đã thuê Giang đòi nợ thuê. Theo thỏa thuận, Giang sẽ được hưởng 40% trên tổng số nợ 800 triệu đồng và được đưa trước 5 triệu đồng chi phí đòi nợ.

Nhận tiền, Giang rủ chín người khác cùng đi đòi nợ lấy tiền tiêu xài và được cả nhóm đồng ý. Sau đó, Giang bàn bạc cùng những người này cầm theo dao, rựa, chĩa rơm, cây… để đi đòi tiền. Đến nhà nhưng không tìm được Chí và không đòi được nợ, Giang tiếp tục rủ thêm bốn người nữa tham gia nhóm để tiếp tục đòi nợ. Nhóm này đã bốn lần đập phá, ném đá, đe doạ phá hoại tài sản nhà Chí. 

Ngày 29-7-2016, theo sự phân công của Giang, một nhóm đếm đập phá nhà, nhóm còn lại đứng ngoài cảnh giới, hô hào, rồ ga xe lớn tiếng… Tuy nhiên, thấy nhóm của Giang đòi nợ không hiệu quả nên Lớn, Thi nói Giang ngừng để tìm người khác làm hiệu quả hơn. Sau đó, Giang giới thiệu Nam cho Lớn và Thi. Nam cũng kêu gọi thêm Minh, Tuyến, Phi cùng tham gia.

Các bị cáo tại tòa ngày 6-9. Ảnh: MV

Ngày 13-8-2016, nhóm của Nam lái xe, cầm dao, rựa đi đòi tiền khiến gia đình Chí khiếp sợ. Nhóm của Nam dùng dao, rựa đập phá nhiều tài sản như tivi, xe máy và một số đồ gia dụng khác… Sau đó, cả nhóm ra về. Sau khi đập phá tài sản, không thấy Chí trả tiền nên Nam gợi ý đến gây thương tích cho chị M. (em vợ của Chí) để tạo áp lực.

Ngày 15-8-2016, nhóm của Nam cầm theo dao, rựa đến tiệm tạp hóa của chị M. và chém nhiều nhát vào vùng thái dương phải, vai, tay, chân của chị M. Thấy vậy, chồng của chị M. ra ngăn cản cũng bị hành hung. Kết luận giám định pháp y thương tích của chị M. là 9%. Về thiệt hại tài sản, kết luận định giá thiệt hại hơn 13 triệu đồng.

Sau nhiều lần bị đập phá tài sản và gây thương tích cho chị M., sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng, công việc, Chí đã nhờ người liên hệ với Lớn và Thi để trả tiền. Ngày 6-10-2016, Lớn đã ký nhận số tiền 300 triệu đồng do vợ của Chí giao.

Cáo trạng xác định hành vi của Lớn, Thi và các đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Thực hiên tội phạm có tổ chức, cấu kết chặt chẽ với nhau, có sự phân công, chuản bị công cụ, phương tiện để gây án…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm