Bán trà chanh nhà làm online, có cần đăng ký kinh doanh?

(PLO)- Bán trà chanh online do mình tự làm được xem là hình thức bán quà vặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ nghỉ hè sắp đến, nhiều giáo viên muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng online nhưng lo ngại các vấn đề pháp lý. Cô giáo Thanh Mai chia sẻ: "Tôi có năng khiếu nấu ăn, pha chế. Món tủ của tôi là trà chanh, được nhiều người khen ngon, vị đặc biệt. Các đồng nghiệp khuyên tôi nên tranh thủ bán trà chanh online dịp hè để kiếm thêm thu nhập. Tôi thấy ý tưởng hay nhưng băn khoăn: Liệu có cần đăng ký kinh doanh, xin chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không?”

Luật sư Nguyễn Quốc Việt (Đoàn Luật sư TP.HCM) giải đáp như sau:

Theo Nghị định 39/2007 (về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh) thì cá nhân hoạt động thương mại như buôn bán rong (buôn bán dạo); buôn bán vặt (là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định); bán quà vặt (là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống có hoặc không có địa điểm cố định),… không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Về chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) có nêu rõ các trường hợp cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó có sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

bán trà chanh

Theo đó, bán trà chanh online do mình tự làm như bạn đề cập được xem là hình thức bán quà vặt, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định. Do đó, hình thức buôn bán này không phải đăng ký kinh doanh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Mặc dù không cần Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng bạn cần tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng như như kiểm soát nguồn nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong chế biến, đóng gói và thời hạn sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.