Băn khoăn trước đề xuất mức học phí mới

(PLO)- UBND TP.HCM đã có dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 tại TP.HCM. Một số ý kiến bạn đọc băn khoăn về mức học phí mới vừa được đề xuất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, những dòng thông tin về việc TP.HCM đưa ra đề xuất mức học phí mới đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 tại TP.HCM.

Theo dự thảo, ngoài bậc tiểu học không thu học phí, các bậc học còn lại từ mầm non đến THPT đều dự kiến áp dụng mức thu mới tăng so với mức thu hiện nay, từ 70.000 đồng đến 240.000 đồng/tháng, tùy cấp học và nhóm địa bàn; trong đó có nhóm tăng cao gấp năm lần mức hiện tại.

TP cần có thêm phương án cho việc tăng học phí. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP cần có thêm phương án cho việc tăng học phí. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cần hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn

Trước thông tin này, một số bạn đọc cho rằng nếu TP áp dụng mức học phí theo đề xuất vẫn có thể chấp nhận được có thể giảm bớt các khoản thu khác như lâu nay. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng băn khoăn nếu tăng học phí thì những gia đình khó khăn sẽ bị áp lực tài chính.

“Đã quá lâu TP không tăng học phí thì nay tăng cũng đúng thôi. Tuy nhiên, với các gia đình có mức thu nhập trung bình thì việc tăng học phí ảnh hưởng khá nhiều. Mong rằng TP có thêm những giải pháp để hỗ trợ học sinh ở những gia đình khó khăn mà không phải thuộc diện miễn học phí” - bạn đọc Bích Hằng.

“Tôi đồng ý việc tăng mức học phí theo đề xuất nếu đúng những quy định đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh việc tăng mức học phí thì ngành giáo dục thành phố nên xem lại các khoản tiền phụ thu ở một số trường hiện nay. Ví dụ, con tôi đang học tiểu học tuy không phải đóng học phí nhưng hàng tháng phải đóng thêm khoản phục vụ bán trú, tiền máy lạnh, tiền quỹ khuyến học, kỹ năng sống, tiếng anh tăng cường…”- bạn đọc Văn Minh bình luận.

“Nhiều gia đình nghèo đang gặp rất nhiều khó khăn nếu học phí tăng tôi sợ nhiều em phải bỏ học nửa chừng. Nếu tăng thì phải tăng theo lộ trình đừng đột ngột quá dân chịu không nổi”- bạn đọc Thanh Hoàng góp ý.

"TP có thể lùi việc áp dụng Nghị định 81 một thời gian nữa; đưa ra mức học phí tăng vừa phải, không nên tăng vọt như hiện nay”- ông NGUYỄN VĂN NGAI, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Không nên tăng mạnh như đề xuất

Ở góc nhìn chuyên gia giáo dục, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết dự thảo mức học phí mới đang được sở lấy ý kiến căn cứ vào Nghị định 81/2021 của Chính phủ.

Việc tăng học phí là phù hợp vì góp phần trong việc hỗ trợ công tác giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao đời sống của giáo viên. Tuy nhiên, cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng vừa trải qua dịch bệnh, nền kinh tế chưa phục hồi, cuộc sống của người dân chưa ổn định. Do đó, tăng học phí là cần thiết nhưng không nên tăng mạnh như đề xuất.

“Học phí không phải là số tiền lớn, tuy nhiên bên cạnh khoản thu này còn nhiều chi phí khác sẽ trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình khó khăn. Thế nên, TP có thể lùi việc áp dụng Nghị định 81 một thời gian nữa; đưa ra mức học phí tăng vừa phải, không nên tăng vọt như hiện nay”, ông Ngai lý giải.

Bên cạnh học phí, còn có nhiều khoản thu ngoài học phí, trong đó có khoản thu quy định và khoản thu xuất phát từ nhu cầu của từng trường. Ông Ngai đề xuất Sở GD&Đ cần phải quản lý chặt chẽ các khoản thu trên, tránh tình trạng lạm thu. Những trường hợp cố tình vi phạm cần phải xử lý nghiêm.

Đang xây dựng phương án miễn giảm học phí

Bên cạnh đề xuất mức học phí mới, Sở GD&ĐT đang xây dựng tờ trình miễn, giảm học phí tham mưu UBND trình cho HĐND TP.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chính sách miễn, giảm học phí áp dụng đối với một số đối tượng học sinh như gia đình chính sách, học sinh nghèo.. sẽ được thực hiện song song với dự thảo nghị quyết quy định mức học phí mới theo Nghị định 81/2021.

Ông Hiếu chia sẻ, mức học phí mới cần phải xây dựng vì Nghị định 86/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đã hết hiệu lực, hiện nay phải thực hiện theo Nghị định 81 của Chính phủ có hiệu lực từ 15-10-2021.

Mức thu mới theo dự thảo là mức thấp nhất (mức sàn) theo khung của Nghị định 81. Sở GD&ĐT đang cân nhắc tham mưu UBND trình HĐND có thể lùi thời điểm áp dụng mức học phí mới, sẽ không áp dụng đầu năm học để giảm áp lực cho phụ huynh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.