Bạn dự định gì cho năm mới 2024?

(PLO)- Năm mới 2024 nhiều dự định mới được các bạn trẻ vạch ra với khát vọng chinh phục và vươn lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm mới là thời điểm mỗi người nhìn lại những thành công đã đạt được. Đồng thời vạch ra mục tiêu cho bản thân trong giai đoạn sắp tới.

Có người sẽ hoàn thành nốt dự định dang dở, có người mang theo khát vọng chinh phục những thứ lớn lao. Nhưng tất cả đều mang ý nghĩa muốn vươn lên.

Cùng bạn đọc PLO chia sẻ những dự định của mình.

Về thăm gia đình, yêu bản thân hơn

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, một nhân viên văn phòng cho biết đã sinh sống và làm việc tại TP.HCM hơn 10 năm nay.

Thời gian qua kinh tế khó khăn, thị trường lao động đào thải liên tục. Do đó chị luôn nỗ lực hết mình để giữ công việc, không nghỉ phép, thường xuyên tăng ca nên không có nhiều thời gian để về thăm nhà, thậm chí là gọi điện cho gia đình.

“Những năm đầu xa quê, tôi về thăm nhà khá thường xuyên. Nhưng dần dần, tôi bị cuốn theo công việc, năm chỉ về một lần, có lúc tôi sợ mình quên mất đường về nhà. Thật ra bố mẹ không cần quà cáp, tiền bạc từ tụi mình đưa về đâu. Thứ bố mẹ cần đơn giản là chúng ta về thăm nhà nhiều hơn, gọi điện thường xuyên hơn thôi. Nhất định trong năm nay tôi sẽ thực hiện dự định đó, vì bố mẹ cũng già rồi, không ở đó đợi mình mãi được” – chị Thương tâm sự.

Chị Thương cũng cho biết nếu công việc ổn định hơn, chị sẽ sắp xếp đón bố mẹ vào TP.HCM để sống chung, tiện chăm sóc.

“Năm vừa qua khá biến động nhưng tôi vẫn rất vui vì có thêm nhiều trải nghiệm mới, mối quan hệ mới và nuôi một em thú cưng trong nhà. Năm Giáp Thìn, tôi sẽ dành thời gian để tập thể dục, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, đi du lịch và học thêm ngoại ngữ để phục vụ cho công việc” – chị Thương nói.

Tương tự, anh Đỗ Hoàng Long, một sinh viên mới ra trường bày tỏ: “Càng ngày sự kỳ vọng của xã hội dành cho giới trẻ càng lớn, hầu hết bạn trẻ nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần.

Năm vừa qua tôi đã bị stress vì không kiếm được việc làm, chỉ biết lao đầu vào học và rải CV. Dần dần tôi cạn kiệt năng lượng, có những suy nghĩ tiêu cực, không đúng đắn. May mắn là tôi nhận ra và kịp thời khắc phục”.

Cũng theo anh Long, sức khỏe tinh thần rất quan trọng nên anh hy vọng trong năm mới, các bạn trẻ sẽ yêu bản thân hơn, giải tỏa cảm xúc tiêu cực bằng cách tâm sự với người thân, đọc sách, vẽ tranh, đi du lịch.

năm mới nhiều dự định mới
Nhiều bạn trẻ ấp ủ dự định mới cho năm Giáp Thìn. Ảnh: DI LINH

Học hỏi, trau dồi bản thân

Chia sẻ về dự định trong năm Giáp Thìn, bạn Lê Hằng Nga (sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM) cho biết : “Năm nay tôi tập trung để ôn thi TOEIC, học thêm về marketing để phục vụ cho công việc sau này. Tôi nhận thấy được sự quan trọng của ngôn ngữ và các kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống nên sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là hoàn thành chương trình học đúng tiến độ để ra trường, tìm kiếm một công việc tốt”.

Cũng như bạn Nga, bạn Nguyễn Thanh Tuyền, một nhân viên kinh doanh chia sẻ: “Hy vọng trong năm nay mình sẽ đạt được những mục tiêu mà công ty giao, học hỏi thêm từ sếp và đồng nghiệp về chuyên môn”.

Các bạn trẻ cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn đọc, chúc mỗi người đều hoàn thành những dự định đề ra trong năm nay.

Các bạn hãy chia sẻ dự định của bản thân ở dưới phần bình luận để năm sau cùng PLO nhìn lại đã làm được gì rồi nhé?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.