Bán bột ngọt giả thương hiệu Miwon cho bà con miền núi

(PLO)- Ngày 16-5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định xử phạt số tiền 17,5 triệu đồng với bà Phan Thị Lan và bà Hoàng Thị Yến vì bán bột ngọt giả cho người dân miền núi. 

Đồng thời, tiêu hủy toàn bộ 897 gói (hơn 310 kg) bột ngọt giả nhãn hiệu Miwon thu từ cửa hàng của bà Lan và bà Yến.

Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An phát hiện, tịch thu, tiêu hủy lô hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Miwon.

Trước đó, ngày 4 và 5-5, Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Lan (ở xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) phát hiện thu giữ 160 gói bột ngọt giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Miwon Việt Nam.

Tiếp theo, kiểm tra của hàng của bà Yên (ở thị trấn Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An), tổ công tác đã phát hiện thu giữ 737 gói bột ngọt giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa của Công ty Miwon Việt Nam.

- Sáng 9-5, trên quốc lộ 1A qua tỉnh Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Trạm CSGT huyện Diễn Châu (Nghệ An) kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 30Z-7809 chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội, phát hiện trên xe vận chuyển 63 thùng xốp chứa đựng hơn hai tấn thực phẩm chè thập cẩm ướp lạnh không có nguồn gốc xuất xứ. Chủ số hàng trên là ông Nguyễn Anh Bình (trú tại 43, Trần Khánh Dư, Tây Lộc, TP Huế).

Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn hai tấn chè thập cẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ lô hàng hơn hai tấn chè thập cẩm ướp lạnh và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.