(PLO)- Ngày 31-3, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (31-3-1966 – 31-3-2016). Đến dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
PGS-TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết Trường ĐH Cần Thơ có tên ban đầu là Viện ĐH Cần Thơ với 985 sinh viên.
Đến nay trường là một trong những trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam có cấu trúc ổn định với 16 khoa, ba viện nghiên cứu, 18 trung tâm, 15 phòng ban chức năng.
Hiện trường đã phát triển 96 chuyên ngành đào tạo ĐH với khoảng 56.000 sinh viên, 38 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với quy mô gần 4.000 học viên…
PGS-TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết trường xếp thứ 39 trong 100 trường ĐH hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: N.NAM
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng ĐH Cần Thơ xếp thứ 39 trong các trường ĐH ở Đông Nam Á, ngay sau ĐH Quốc gia Hà Nội.
“Với truyền thống 50 năm phát triển và trưởng thành, tôi mong Trường ĐH Cần Thơ sẽ là một trong những ĐH đi đầu trong đổi mới giáo dục để ĐH Cần Thơ đảm bảo tiêu chí là một trong những trường ĐH trọng điểm, đứng trong tốp đầu cả nước, có thứ hạng ngày càng cao trong khu vực, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL” - Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.NAM
Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: N.NAM
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng nhắn gửi tới các sinh viên phải là những người giỏi chuyên môn, tay nghề để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn, giữ vũng độc lập, chủ quyền quốc gia. Đồng thời, ông cũng nhắn nhủ sinh viên đừng quên mình là người có học trong mọi hành vi kể cả trong nhà trường hay ngoài xã hôi.
PLO xin lược trích đoạn nói chuyện của Phó Thủ tướng với sinh viên tới bạn đọc:
Ngày nay các bạn có kiến thức và hiểu biết hơn tôi, thế hệ chúng tôi rất nhiều. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, cơ hội để học tập, nghiên cứu, tự học tập, nghiên cứu vô cùng thuận lợi. Cũng có nhiều yếu tố chi phối và lôi kéo, đòi hỏi các bạn sinh viên phải xác định rõ mục tiêu học tập.
Đất nước của chúng ta còn rất nghèo và lạc hậu. Nghèo không có nghĩa là không giữ được độc lập, không giữ được chủ quyền nhưng chắc chắn rằng nếu kinh tế phát triển, nếu đất nước giàu hơn, gìn giữ độc lập, chủ quyền sẽ tốt.
Các bạn phải có khát vọng vươn lên, lập thân, lập nghiệp giỏi, giỏi chuyên môn, giỏi kỹ năng nghề. Tấm bằng đại học, thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ sẽ là không đủ, thậm chí không ý nghĩa nếu các bạn không thật sự giỏi.
Đừng lấy lý do vì nhà trường, vì thầy cô, vì gia đình hay vì kinh tế, hay vì bất kỳ lý do nào khác. Bởi trong điều kiện tương tự những bạn khác vẫn nỗ lực vươn lên. Và dù còn nhiều khó khăn nhưng điều kiện học tập ngày nay tốt hơn rất nhiều so với trước đây, nhất là Internet đã rất rộng mở.
Hôm qua tôi mới đọc một báo cáo, trong đó kết quả thống kê cho thấy các bạn trẻ Việt Nam dành thời gian lên mạng nhiều gấp 3,5 lần các bạn trẻ trên thế giới. Nếu số thời gian trên mạng đó chỉ để tâm sự, “tám” với nhau thì các bạn chỉ cần dành một phần trong thời gian đó tìm hiểu kiến thức, bài học chắc các bạn học giỏi hơn, chắc chắn đất nước phát triển nhanh hơn.
Các bạn có thể sống hết mình khi còn là sinh viên, tham gia tất cả hoạt động nhưng hãy luôn tự nhủ mình là sinh viên đại học. Phải làm người tốt, phải làm người tử tế là đương nhiên nhưng quan trọng hơn hãy thể hiện mình là người có học.
Các bạn đừng bao giờ quên mình là người có học trong mọi hành vi kể cả trong nhà trường hay ngoài xã hội.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.
(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.
(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.
(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.
(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.
(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.