Bài học từ chiếc thùng rác phân loại ở quận 4

Dọc con đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP.HCM), từ cuối tháng 10-2016, Công ty Môi trường đô thị bắt đầu lắp đặt các thùng rác phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ.

Ban đầu chỉ có sáu điểm ở gần ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận thấy nhiều dấu hiệu tích cực nên quận 4 đã nhân rộng loại hình này trên nhiều con đường.

Đây là sự cố gắng của cơ quan chức năng nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại rác đầu nguồn, giảm hao sức cho công nhân vệ sinh, tái chế các loại rác hữu dụng, tiết kiệm cho xã hội. Nếu có thể tận dụng nguồn rác hữu cơ làm phân bón sẽ rất hữu ích và tiết kiệm được nguồn nguyên liệu đầu vào cho các chế phẩm sinh học an toàn.

Thùng rác phân loại còn là điều hiếm thấy ở Việt Nam trong khi ở các nước phát triển không chỉ hai mà họ còn có tới ba, bốn loại thùng rác khác nhau.

Rác hữu cơ dùng để bỏ những loại như rau, củ quả, lá cây... là những loại có thể tái chế và xử lý dễ dàng trong khi rác vô cơ là những loại phế phẩm khó phân hủy và mất nhiều thời gian để xử lý như chai lọ nhựa, thủy tinh, nylon, giấy, đồ hộp...

Hai thùng rác loại này được thiết kế bắt mắt, có ghi chú rõ ràng và hình ảnh minh họa dễ hiểu giúp người dân dễ nhận biết, từng bước hình thành thói quen tốt cho người dân.

Đáng tiếc nhiều quận khác, đặc biệt là các quận trung tâm lại chưa có thùng rác phân loại như ở quận 4. Thiết nghĩ công ty môi trường nên đồng loạt xúc tiến thực hiện kiểu thùng rác văn minh này rộng rãi ở các đô thị. Đây là bước đi tất yếu của các TP phát triển. Cái gì mới cũng khó nhưng chỉ một thời gian kết quả sẽ rất khả quan, quận 4 đã là một minh chứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.