Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi đạt giải nhất cấp quốc gia

(PLO)- Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về số giải nhất cũng như tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải với hơn 88%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022 có 4.671 thí sinh dự thi ở 12 môn thi. Kết quả, 2.319 thí sinh đạt giải.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thí sinh đạt giải (125 em, tính cả các trường THPT chuyên), Hải Phòng 85, Hải Dương 82, Nghệ An 79…

Ở các môn thi, Hoá học có 12 thí sinh đạt giải nhất, Tin học, Vật lý, Sinh học 11 giải nhất, Toán 10 giải nhất, Lịch sử 9 giải nhất và Ngữ văn 4 giải nhất.

Đặc biệt ở môn Anh văn, cả nước có 9 giải nhất thì trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM đứng đầu với 4 giải Nhất. 

Thống kê các địa phương có số thí sinh đạt giải cao nhất của Bộ GD&ĐT.

Về số lượng giải nhất, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước, cũng là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ số học sinh dự thi đạt giải với hơn 88%, tiếp theo là Vĩnh Phúc (8 giải).

Nếu xét tổng thể, cùng với Bắc Ninh, khối chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đứng đầu về số giải nhất (10 giải). Tiếp đó là Hà Nội (7 giải), TP.HCM (7 giải), Hải Phòng (6 giải).

Biểu đồ thể hiện số lượng học sinh đạt giải Nhất của các môn thi.

Như vậy, năm nay Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu, còn Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì vị trí trong top những địa phương có nhiều giải nhất. Năm ngoái, Vĩnh Phúc và Hà Nội ở vị trí này.

Trong khi đó, môn tiếng Anh có 9 giải Nhất. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) là trường chuyên đứng đầu với 4 giải Nhất môn tiếng Anh.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6-3. Lịch chấm thi từ ngày 8 đến 17-3; chấm phúc khảo từ ngày 2 đến 5-4.

Kỳ thi được tổ chức muộn hơn hai tháng so với mọi năm do dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.