Bạc Liêu: Tạo điều kiện cho trẻ có HIV đi học

(PL)- Ngày 9-7, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Sao cấm trẻ có HIV học chung?” phản ánh việc một số trường tiểu học ở TP Bạc Liêu đã không cho em ĐVP (người có HIV) đến lớp học.

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn yêu cầu các ngành liên quan kiểm tra, báo cáo nội dung phản ánh.

Chiều 23-7, ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương để nghe báo cáo cụ thể nội dung sự việc để có cơ sở báo về UBND tỉnh.

Theo Phòng GD&ĐT TP Bạc Liêu, trong năm học 2011-2012, Trường Tiểu học Hiệp Thành có tuyển em ĐVP (ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) vào học lớp 1/7. Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm cho thấy em P. học rất tốt nhưng tính tình khác thường, hay đánh bạn, xô và cắn những bạn khác khi đến gần, trong khi đó em ĐVP có HIV. Vào tháng 4-2012, em P. cắn vào tay bạn học cùng lớp chảy máu. Từ sự việc này, nhiều phụ huynh có con học cùng lớp với em P. đã phản đối, không cho con mình học chung với em P.

Trước tình hình trên, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích để phụ huynh yên tâm. Tuy nhiên, có một số phụ huynh biết được em P. bị nhiễm HIV nên phản đối chuyện cho P. học chung lớp. Do đó nhà trường đã mời phụ huynh của em P. lên để trao đổi, thông báo tình hình, động viên phụ huynh cho em P. ở nhà một thời gian để thần kinh ổn định rồi cho đến lớp. Phụ huynh đồng ý với nhà trường nhưng sau đó thì không thấy đưa em đến lớp nữa.

Phòng GD&ĐT huyện Hòa Bình thì cho biết vào ngày 21-5-2015, gia đình có mang đơn xin cho em P. nhập học nhưng lúc đó đã gần thời gian nghỉ hè nên hẹn lại vào đầu tháng 8-2015 sẽ giải quyết…

Tuy nhiên, phía gia đình của anh ĐVC lại cho rằng từ khi con em họ bị cho nghỉ học, không có trường hay đơn vị nào yêu cầu cháu P. đi học trở lại. Thậm chí rất nhiều lần gia đình đã làm đơn để xin cho cháu đi học đều bị từ chối vì nhiều lý do, hầu hết đều nói theo kiểu đẩy đưa, yêu cầu phải chờ đợi. Việc này kéo dài đã hơn ba năm nay dẫn đến hiện tại cháu không thể vào lớp đúng lứa tuổi.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình, ông Đặng Tiến Út đã chỉ đạo các ngành có liên quan, các địa phương tích cực điều tra kỹ lại tình hình. Đề nghị ngành giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết cho em P. đi học bình thường. Bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền cho gia đình em P. hiểu và tư vấn cho con để có những hành vi ứng xử phù hợp.

M.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.