Bạc Liêu: Để hàng hóa ách tắc, chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm

(PLO)- Nếu để ách tắc việc sản xuất, thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn thì chủ tịch cấp huyện phải chịu trách nhiệm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho hay, Chủ tịch tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo bảo vệ tất cả các chuỗi sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh.

Theo văn bản trên, những ngày gần đây, người dân, doanh nghiệp ở Bạc Liêu phản ánh gặp nhiều khó khăn trong giãn cách xã hội.

Cụ thể là tỉnh đã phát sinh tình trạng nông sản bị ứ đọng, vận chuyển vật tư, thức ăn, giống nông nghiệp, thủy sản bị ách tắc dẫn đến tình trạng không duy trì được sản xuất nông nghiệp một cách bình thường.

Tàu khai thác biển ở cửa biển Gành Hào, Bạc Liêu thời điểm chưa giãn cách xã hội (ảnh: TRẦN VŨ).

Ngoài doanh nghiệp, đối tượng bị ảnh hưởng lớn bao gồm hộ sản xuất kinh doanh cá thể, nông hộ chăn nuôi trồng chọt.

Từ đó, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo song song việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 chặt chẽ, đúng với các văn bản của tỉnh thời gian qua, các địa phương cần tạo thuận lợi, hỗ trợ để hệ thống sản xuất nông nghiệp của tỉnh không bị ách tắc. 

Từ vận chuyển vật tư, thức ăn, thuốc thú y, cây con giống cho đến việc thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản của nông dân toàn tỉnh... đều phải được quan tâm.

Biện pháp đưa ra là chủ tịch cấp huyện khẩn trương thành lập tổ điều phối kết nối, cung ứng tiêu thụ nông sản.

Tiếp đó, đơn vị cử cán bộ đầu mối tổng hợp thông tin nhu cầu sản xuất của người dân, cung cấp số điện thoại đường dây nóng cấp huyện, xã để dân biết phản ánh, yêu cầu hỗ trợ giải quyết khó khăn trong sản xuất. 

Đồng thời các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ như quân sự, dân quân tự vệ để hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, thủy sản. 

Chủ trì chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ đạo trên được quy định là chủ tịch cấp huyện trong tỉnh Bạc Liêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.