Bắc Kinh tố Ấn Độ tấn công doanh nghiệp Trung Quốc sau đụng độ

(PLO)- Trung Quốc chỉ trích Ấn Độ “gây gián đoạn không phù hợp” các doanh nghiệp Trung Quốc và yêu cầu New Delhi dừng hành động "không bình thường" này.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm 2-7 cáo buộc Ấn Độ về các hoạt động “gây gián đoạn không phù hợp” đối với các công ty Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ đụng độ ở khu vực biên giới hai nước khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Ông Cao nói rằng Bắc Kinh không thực hiện bất cứ biện pháp trả đũa nào nhằm đáp trả các hành động của New Delhi, và việc trở lại tình trạng bình thường là lợi ích tốt nhất cho cả hai phía, tờ US News & World Report dẫn thông tin từ website của bộ này cho biết.

Người dân thắp nến tưởng nhớ 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ với Trung Quốc. Ảnh: THE NEW INDIAN EXPRESS

“Hy vọng phía Ấn Độ sẽ ngay lập tức điều chỉnh những tập quán phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc” - ông Cao nói.

Phát ngôn viên Trung Quốc cho rằng các động thái của New Delhi vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cam kết của Ấn Độ đối với cơ quan ấn định quy tắc thương mại toàn cầu này.

Đầu tuần này, Ấn Độ cho biết đã cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok vốn rất được ưa chuộng ở quốc gia Nam Á, trong khi các công ty Trung Quốc bị ngăn tham gia vào các dự án đường cao tốc và bị cấm đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Người dân Ấn Độ đã xuống đường biểu tình kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc kể từ vụ đối đầu ngày 15-6 tại khu vực biên giới hai nước vốn làm dậy sóng dư luận tại quốc gia Đông Nam Á.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã quyết định xóa tài khoản trên Weibo - nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc tương tự Twitter ở phương Tây - nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh về vấn đề biên giới, mặt trận kinh tế và “ở cấp độ cá nhân”, hãng thông tấn Press Trust of India dẫn lời ông B.L. Santhosh – một lãnh đạo của đảng BJP cầm quyền – cho biết.

Căng thẳng mới nhất bắt đầu vào đầu tháng 5 và lên đến đỉnh điểm trong cuộc đụng độ trực diện tại Thung lũng Galwan, khu vực gần Đường kiểm soát thực tế dài 3.380 km, là biên giới được thiết lập sau cuộc chiến giữa Ấn Độ và Trung Quốc năm 1962 dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn.

Hai mươi binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Trung Quốc được cho là cũng gánh chịu thương vong nhưng không tiết lộ thông tin.

Trung Quốc lâu nay vẫn có thặng dư thương mại lớn với Ấn Độ, đặc biệt là về các loại hàng hóa chế biến, chế tạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.