Bắc Kinh kêu gọi Tokyo xử lý nghiêm vụ binh sĩ Nhật xông vào đại sứ quán Trung Quốc

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật “điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng” vụ một thiếu uý quân đội Nhật mang dao vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật đối với một cá nhân đã đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo một ngày trước đó, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi phía Nhật điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng vụ việc một cá nhân đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật, trừng phạt thủ phạm và làm rõ hoàn toàn vụ việc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24-3 khi nghi phạm Kodai Murata (23 tuổi) là thiếu úy thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật (SDF) mang theo một con dao dài 18 cm đột nhập vào khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 24-3 rằng nghi phạm đã đe dọa giết các nhà ngoại giao, cho rằng mình hành động "theo ý thượng đế". Bắc Kinh sau đó đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ.

bac-kinh-keu-goi-tokyo-xu-ly-nghiem-vu-binh-si-nhat-dot-kich-dai-su-quan-trung-quoc.png
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật. Ảnh: AFP

Ông Lâm Kiếm cho rằng vụ việc đã “xâm hại phẩm giá” của đại sứ quán, đồng thời nhấn mạnh đã có mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của các nhà ngoại giao Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp với cảnh sát Nhật để xử lý vụ việc, ông Lâm nói thêm.

Về phía Nhật, ngày 25-3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara phát biểu tại một cuộc họp báo rằng vụ việc là “thực sự đáng tiếc”, đồng thời cho biết “cảnh sát đang điều tra vụ án và đã tăng cường số lượng sĩ quan được phân công bảo vệ đại sứ quán nhằm nâng cao an ninh”.

“Khi quá trình điều tra tiến triển và có thêm thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn” - ông Kihara nói.

Theo đài NHK, nghi phạm đã thừa nhận đột nhập vào khuôn viên và nói với cảnh sát rằng muốn đối chất với Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Ngô Giang Hạo, yêu cầu đại sứ ngừng đưa ra các phát ngôn cứng rắn về Nhật.

Nghi phạm cũng nói rằng đã “lên kế hoạch tự kết liễu” nếu yêu cầu của mình bị từ chối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.