'Bắc Kinh đang quan sát, Philippines không tập trận cùng Mỹ'

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana mới đây nêu các lý do Philippines không tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông với Mỹ và các nước.

Đài ABS-CBN News ngày 11-2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Philippines sẽ không tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông trong bối cảnh các nước nỗ lực đẩy lùi ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực.

Phát biểu trên chương trình Headstart, chương trình buổi sáng của ABS-CBN News, ông Lorenzana cho biết Philippines năm 2020 đã không tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông với Mỹ và các nước khác nhằm không gây ác cảm với Trung Quốc.

"Lý do chính khiến chúng tôi không tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông với Mỹ và các đồng minh là vì chúng tôi không có thiết bị phù hợp với những gì họ đang làm ở đó. Chúng tôi có tàu khu trục nhưng chúng lại không được trang bị vũ khí" - ông Lorenzana nói.       

Ông Lorenzana nêu lý do Philippines không tham gia tập trận ở Biển Đông. Ảnh: ABS-CBN NEWS

"Thứ nhất, không phải để phản đối Trung Quốc bởi vì Trung Quốc đang quan sát chúng tôi ở đây và rất nhiều điều có thể sẽ xảy đến với chúng tôi nếu chính phủ Trung Quốc phản đối" - ông nói Lorenzana thêm.

Theo ông Lorenzana, Hải quân Mỹ tiếp tục triển khai các nhóm tàu sân bay ở Biển Đông mà Manila không hề hay biết. Ông lý giải rằng: “Đối với Mỹ, đó là con đường vận chuyển truyền thống và cởi mở, nơi tất cả các nước có thể làm bất cứ điều gì họ muốn". 

"Có thể lý giải việc Mỹ thực hiện các cuộc tập trận này ở Biển Đông là vì lợi ích của họ, để giữ Biển Đông luôn cởi mở cho thương mại hàng hải và quyền đi lại không gây hại. Đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn tham gia".

Ông Lorenzana cho biết hàng năm Hải quân Philippines tham gia tập trận chung với Mỹ nhưng chỉ giới hạn trong lãnh hải của nước này.

"Mỹ làm điều này hàng năm. Chúng tôi chỉ tránh đi cùng họ ở các đảo tranh chấp, trong khu vực tranh chấp. Nhưng chúng tôi có thể tập trận với họ trong lãnh hải của Philippines, cụ thể là Biển Sulu".

Ngoài ra, ông Lorenzana cho biết "không phải Philippines đang xoa dịu Trung Quốc và thật sai lầm khi nói rằng Manila không chống trả trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông". 

"Chúng tôi không xoa dịu Trung Quốc. Chúng tôi đang cố gắng phát triển mối quan hệ với tất cả các quốc gia xung quanh khu vực. Chúng tôi không xoa dịu bất kỳ ai" - ông Lorenzana nói. 

Đề cập cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, ông Lorenzana đã nói rằng ông không muốn xảy ra các vụ tai nạn, chẳng hạn như nổ súng ở Biển Đông. 

"Tôi nói với ông Austin rằng chúng tôi không muốn bất cứ điều gì — tính toán sai lầm hoặc tai nạn — xảy ra ở Biển Đông, vì chúng tôi sẽ ở ngay trung tâm một cuộc xung đột, nếu xảy ra" - ông Lorenzana trao đổi với ABS-CBN News.

Tổng thống Duterte hồi tháng 8-2020 đã ra lệnh quân đội nước này không được tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, ngoại trừ vùng biển cách bờ biển của Philippines khoảng 20 km.  

Quyết định trên của ông Duterte nhằm đảm bảo lực lượng hải quân và đất nước an toàn trong trường hợp đụng độ nổ ra giữa lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.