Ngoại trưởng Philippines: COC sẽ không làm khó Mỹ ở Biển Đông

(PLO)- Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) sẽ không ngăn cấm sự hiện diện của các cường quốc phương Tây, như Mỹ, trong khu vực này.

Đài ABS-CBN News dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày 8-2 cho biết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) sẽ không ngăn cấm sự hiện diện của các cường quốc phương Tây, như Mỹ, trong khu vực này.

Phát biểu trên chương trình Headstart, chương trình buổi sáng của ABS-CBN News, ông Locsin cho biết: "Điều đầu tiên tôi xin nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề để thương lượng: COC sẽ không bao giờ loại một cường quốc phương Tây nào, như Mỹ, khỏi khu vực này. Điều này nằm trong hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines".

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin. Ảnh: REUTERS

“Với điều đó, bạn có được sự đảm bảo về sự cân bằng quyền lực trong khu vực và khi đó chúng tôi sẽ thương lượng về cách thức ứng xử với mỗi bên về các vấn đề. COC sẽ không giải quyết vấn đề ‘phạm vi địa lý’, và mục đích sẽ nhằm tránh một cuộc xung đột diện rộng trong khu vực” – ông Locsin nói.

Ông Locsin cho biết hiện đang có một bản dự thảo COC "dài" mà ông muốn giảm xuống còn khoảng tám trang. 

Theo ông, Philippines, với tư cách là điều phối viên của ASEAN để đối thoại với Trung Quốc, đã thúc đẩy tiến trình đàm phán COC dù đại dịch COVID-19 đang diễn ra và các bên không thể họp mặt trực tiếp. 

Ông Locsin lưu ý rằng quy tắc COC sẽ chỉ được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua trên nguyên tắc đồng thuận.

Trả lời câu hỏi về khó khăn giữa các bên trong việc thông qua COC, ông Locsin cho biết: “Đến nay, họ đang thúc đẩy COC một cách chưa chuẩn xác”.

COC là văn bản mà ASEAN đã đàm phán với Trung Quốc từ năm 2002, nhằm hướng tới xây dựng các quy tắc mang tính ràng buộc trên Biển Đông.

Tháng 8-2018, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và Trung Quốc đã thông qua Văn Bản Dự Thảo Đàm Phán Duy Nhất (SDNT) làm cơ sở cho việc đàm phán COC trên Biển Đông.

Tháng 11-2019, tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN ở Thái Lan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc mong muốn cùng ASEAN hoàn tất COC vào năm 2021.

Theo kế hoạch, COC dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021, nhưng đại dịch COVID-19 đã cản trở tiến trình đàm phán giữa các bên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.