Bắc Kinh cảnh báo các nước không ký thỏa thuận với Mỹ bất chấp lợi ích của Trung Quốc

(PLO)- Bộ Thương mại Trung Quốc lên tiếng rằng nước này phản đối việc các quốc gia khác ký kết thỏa thuận với Mỹ mà gây tổn hại đến lợi ích của Bắc Kinh, cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết phản đối” việc các quốc gia khác ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ mà gây tổn hại đến lợi ích của Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả, theo kênh Channel News Asia.

Bình luận thông tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị gây sức ép buộc các nước hạn chế thương mại với Trung Quốc để đổi lấy việc được miễn trừ thuế từ Mỹ, Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả theo cách “kiên quyết và có đi có lại” nếu bất kỳ quốc gia nào theo đuổi những thỏa thuận như vậy.

“Nhượng bộ sẽ không mang lại hòa bình, và sự thoả hiệp chỉ khiến người khác xem thường” - người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói.

“Chạy theo lợi ích riêng bằng cách làm tổn hại nước khác chẳng khác nào tìm cách lột da hổ” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Trung Quốc cảnh báo cách tiếp cận đó “cuối cùng sẽ thất bại và gây tổn hại cho nhiều bên”.

 Bắc Kinh cảnh báo các nước không ký thỏa thuận với Mỹ gây hại cho lợi ích Trung Quốc
Bắc Kinh cảnh báo các nước không ký thỏa thuận với Mỹ gây hại cho lợi ích Trung Quốc. Ảnh: NBC NEWS

“Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ bên nào đạt được thỏa thuận mà gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu tình huống đó xảy ra, Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận và sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả có đi có lại” - theo người phát ngôn.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của phía Trung Quốc.

Đầu tháng này, sau khi tuyên bố áp thuế đối ứng lên toàn cầu, ông Trump bất ngờ hoãn việc áp các mức thuế đối ứng cao hơn mức cơ bản 10% với hầu hết các nền kinh tế trong 90 ngày. Trong thời gian này, các nước sẽ chịu mức thuế đối ứng 10% và sẽ đàm phán với Mỹ. Riêng với Trung Quốc, Mỹ vẫn áp thuế đối ứng 125% lên hàng hoá nước này. Tổng mức thuế mà chính quyền ông Trump áp lên hàng Trung Quốc từ đầu năm đến nay là 145%. Nếu cộng dồn mức 145% này cùng các mức thuế Mỹ áp lên Trung Quốc trong các năm trước đó thì hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ phải chịu thuế có thể lên đến mức 245%.

Đáp trả Mỹ về vụ thuế đối ứng, Bắc Kinh đã áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.