Bắc Giang: Giảm môn thi vào lớp 10 THPT nhằm bớt áp lực cho học sinh

(PLO)- Khoảng 29,5 nghìn học sinh tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành làm bài thi của ba môn thi vào lớp 10 THPT, không có môn thi thứ tư như kế hoạch trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch 102/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT liên quan đến số môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập không chuyên năm học 2024-2025 của tỉnh Bắc Giang sẽ diễn ra với ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thi thứ tư như kế hoạch trước đó.

Theo kế hoạch cũ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập không chuyên của tỉnh Bắc Giang gồm 4 môn. Trong đó có ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 được bốc thăm ngẫu nhiên và công bố vào cuối tháng 3.

Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024-2025 sẽ tuyển sinh theo nguyên tắc điểm xét tuyển, dựa trên tổng điểm các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập không chuyên, cộng với điểm bài thi chuyên.

Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm nay là tất cả thí sinh đều phải tham gia thi tuyển, không còn thí sinh được tuyển thẳng, không cộng điểm ưu tiên theo kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh như những năm học trước.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 29,5 nghìn học sinh lớp 9. Đối với những học sinh này, trong 4 năm học THCS có 2 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đây cũng là khóa học sinh cuối cùng theo học chương trình giáo dục phổ thông 2006, khi lên lớp 10 các em sẽ học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, việc thực hiện ba môn thi vào lớp 10 THPT nhằm giảm bớt khó khăn, áp lực cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.